Nga, Ukraine ra sức triệt hạ sức mạnh của nhau trước trận đánh lớn quyết định

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ năm, ngày 04/05/2023 16:35 PM (GMT+7)
Trong nhiều ngày qua, các vụ nổ đã liên tục làm rung chuyển các cơ sở quân đội của cả Nga lẫn Ukraine khi cả hai bên tham chiến đang ra sức triệt hạ sức mạnh của nhau trước cuộc phản công lớn mà Kiev và phương Tây từng nhiều lần thông báo trước.
Bình luận 0
Nga-Ukraine ra sức triệt hạ sức mạnh của nhau trước trận đánh lớn quyết định - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Ukraine khiêng thi thể của một nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát tại một dãy căn hộ bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Uman, ở vùng Cherkasy miền trung Ukraine vào ngày 28/4/2023. Ảnh CNN

Theo CNN, Ukraine rõ ràng đang tấn công vào các kho nhiên liệu ở các khu vực do Nga kiểm soát và bên trong chính nước Nga dù nhiều cuộc tấn công Kiev không công khai tuyên bố cũng không thừa nhận trách nhiệm.

Trong khi đó, Nga trong cơn thịnh nộ cũng đã và đang giáng đòn đáp trả vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Theo cáo buộc của Ukraine, các cuộc tấn công đã khiến nhiều người thương vong, trong đó, hơn 20 người thiệt mạng ở Uman và ở Pavlohrad 2 người đã chết và nhiều người khác bị thương.

Ở Kherson hôm thứ Tư 3/5, 3 người đã thiệt mạng khi một đại siêu thị đông đúc bị tấn công lúc 11 giờ trưa. Và ở Zaporizhzhia, 2 quả tên lửa đã đánh trúng vào một khu vườn dân cư yên tĩnh để lại một miệng hố lớn trên một bãi cỏ.

Trong đêm đó, thành phố Zaporizhzhia tiếp tục rung chuyển vì những tiếng nổ và còi báo động không kích cho thấy sự leo thang quân sự của Moscow.

Đêm này qua đêm khác, ngày này qua ngày khác, 2 bên tham chiến dường như đang cố gắng làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của bên kia.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã đánh trúng các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Nga bao gồm đường ray xe lửa, kho nhiên liệu khổng lồ. Điều này cho thấy dường như Ukraine đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng chiến dịch phản công sắp tới của họ trong khi Nga chuẩn bị kém đến mức nào.

Các tín hiệu về cuộc phản công lớn được kỳ vọng cao của Ukraine được cho là ngày càng rõ hơn. Trong hai tuần, các quan chức thân Nga đã báo cáo về sự gia tăng trong các cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến Zaporizhzhia. Không rõ liệu sự gia tăng này là do Ukraine thăm dò để phản công hay tấn công như thường lệ.

Sự gia tăng các cuộc đụng độ cũng diễn ra tương tự xung quanh pháo đài Bakhmut, ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine - hiện vẫn đang là tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ngoài ra, hiện nay tại Kherson, các quan chức Ukraine đã ra lệnh giới nghiêm trong 58 giờ kể từ 20h ngày 5/5, cấm người dân địa phương rời khỏi nhà của họ.

Ukraine được cho là đang cố gắng khiến Nga mất cân bằng và đoán chừng, đồng thời tung ra các cuộc tấn công chính xác vào các kho nhiên liệu và các mục tiêu quân sự để làm suy yếu sức mạnh và tinh thần của đối phương.

Trên thực tế, Ukraine đã tiết lộ rất ít về cuộc phản công, ngoại trừ việc thời tiết đã khiến nó bị trì hoãn.

Cuộc phản công có thể chưa diễn ra, nhưng cũng có thể đã diễn ra khi rõ ràng Ukraine đã bắt đầu thực hiện một phần kế hoạch của họ. Thời tiết ấm hơn trong những tuần sắp tới có thể sẽ tạo điều kiện cho phần còn lại của kế hoạch diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem