Nga và Ukraine trả tự do cho gần 200 tù binh sau các cuộc đàm phán

Vietnamplus Thứ hai, ngày 12/06/2023 11:25 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 tù binh Nga do Ukraine bắt giữ đã được thả tự do, trong khi phía Ukraine cho hay 95 tù binh Ukraine - thuộc các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng - đã trở về.
Bình luận 0
Nga và Ukraine trả tự do cho gần 200 tù binh sau các cuộc đàm phán - Ảnh 1.

 Bên trong toà nhà Trường đại học Kharkiv ở vùng Kharkov (Ukraine) bị phá huỷ do xung đột, ngày 22/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 11/6, Nga và Ukraine đã cùng thông báo về việc trao trả gần 100 tù binh từ mỗi bên.

Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 tù binh Nga do Ukraine bắt giữ đã được trả tự do sau các cuộc đàm phán và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Trong khi đó, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay 95 tù binh Ukraine đã trở về, trong đó có một số người bị thương. Những tù bình này là thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng.

Ông Yermark cũng cho biết thêm rằng những người được thả phía Ukraine từng hoạt động gần thành phố Mariupol, thành phố bị lực lượng Nga vây hãm nhiều tuần hồi năm ngoái.

Tháng Hai vừa qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh với tổng số hai bên cũng gần 200 người.

Vào tháng Năm, Moskva trao trả 45 tù binh Ukraine, chủ yếu là thành viên của Tiểu đoàn Azov, trong khi Kyev cũng trả tự do cho ba phi công Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem