Nga xóa 12 tỷ USD tiền nợ cho Afghanistan

Thứ tư, ngày 21/07/2010 03:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nga tuyên bố đã xóa tổng tộng 12 tỷ USD tiền nợ cho Afghanistan, đồng thời tiếp tục hỗ tái thiết đất nước này sau chiến tranh.
Bình luận 0
img
Tổng thống Afghanistan H.Karzai

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế quy mô lớn về Afghanistan khai mạc ngày 20-7 tại Kabul, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, số tiền nợ mà Matxcơva đã xóa cho Afghanistan tính đến nay là 12 tỷ USD, bao gồm 891 triệu USD được xóa trong năm 2010.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục góp phần khôi phục nền kinh tế-tài chính của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Năm 2010, Nga sẽ cung cấp trang thiết bị cho quân đội và cảnh sát Afghanistan, giúp đào tạo cán bộ và tiếp tục dành lãnh thổ của mình cho công tác vận chuyển quá cảnh hàng hóa và binh sĩ thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan.

Tại hội nghị, Tổng thống Afghanistan H.Karzai tuyên bố sẽ để nước này tự chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh vào năm 2014.

(Theo Itar-Tass)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem