Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc

Thứ năm, ngày 03/09/2020 08:35 AM (GMT+7)
Trong lịch sử nhân loại có những cuộc xung đột quy mô cực lớn trong quá khứ vẫn mãi mãi chưa thể kết thúc khi các bên không chịu ngồi ký kết với nhau một hiệp ước hoà bình.
Bình luận 0
Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 1.

Đầu tiên là Mỹ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Về mặt lý thuyết thì Mỹ vẫn đang... tiếp tục tham chiến trong cuộc chiến tranh này vì Mỹ không xuất hiện trong mọi văn bản hoà đàm nào sau chiến tranh.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 2.

Hoà ước Versailles - hoà ước được các bên thắng cuộc và thua cuộc trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất ký kết với nhau không hề có tên của nước Mỹ - thực chất là quốc hội Mỹ không muốn tham gia vào bất cứ phe phái nào sau chiến tranh nên không muốn xuất hiện trong bất cứ hoà ước nào.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 3.

Việc không ký kết hoà ước, không tham gia bất cứ phe phái nào sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất giúp Mỹ giữ được vị thế trung lập của mình cho tới tận Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 4.

Với việc quân đội Mỹ và chính phủ nước này không ký kết vào bất cứ hoà ước nào sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, cuộc chiến tranh này với người Mỹ tới nay vẫn... tiếp tục tiếp diễn.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 5.

Tiếp theo là Nhật Bản - quốc gia đầu hàng Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai tuy nhiên lại không hề đầu hàng các phe khác trong cuộc chiến này. Về mặt lý thuyết, Nhật chưa từng hoà bình với Liên Xô và Trung Quốc.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 6.

Tới tận năm 1956 - nghĩa là hơn chục năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Nhật với Liên Xô mới chịu ký một Tuyên bố chung, về mặt lý thuyết sẽ chấm dứt chiến tranh giữa hai nước và hai nước có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 7.

Tuy nhiên quốc gia mà Nhật "nợ máu" nhiều nhất trong cuộc chiến này đó là Trung Quốc lại chưa từng ngồi vào bàn đàm phán với nhau. Thực tế thì do Tsau chiến tranh Thế giới thứ nhất, Trung Quốc nội chiến triền miên nên rất khó để chính phủ hai nước có thể "hoà bình" được.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 8.

Chưa kể tới việc, quân đội Tưởng Giới Thạch - lực lượng thắng trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai sau này lại xóa sổ sau nội chiến. Vậy nên Tokyo quyết không ngồi vào bàn hoà đàm với Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do người đánh thắng Nhật hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai là Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 9.

Cuối cùng và cũng là nổi tiếng nhất đó chính là cuộc chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết các bên mới chỉ ký hiệp định ngừng bắn và có thể nã đạn, tấn công tổng lực vào nhau bất cứ lúc nào nếu muốn.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 10.

Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc có số lượng cực đông và Seoul buộc phải trả tiền để Mỹ đóng quân ở đây do lo ngại một ngày nào đó Triều Tiên sẽ tấn công.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 11.

Việc là một quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh khiến cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều có các chính sách quân sự khá khắc nghiệt, trong đó có luật thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với mọi nam giới trong độ tuổi phục vụ quân đội.

Ngạc nhiên những cuộc chiến tranh chưa hề kết thúc - Ảnh 12.

Các hoạt động giao lưu về văn hoá, nghệ thuật giữa hai nước vì thế cũng bị đình trệ suốt gần 70 năm qua. Bản thân hai nước cũng không đặt đại sứ quán ở quốc gia còn lại. Nguồn ảnh: BI.

 

Tuấn Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem