Ngàn người “hành xác” trên phố lồng đèn ở Sài Gòn

Dương Thanh Thứ năm, ngày 15/09/2016 12:45 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người chen chúc nhau đến toát mồ hồi trên phố lồng đèn ở Sài Gòn khiến nơi này bị quá tải, nhiều trường hợp bị kẻ gian móc túi lấy tài sản.
Bình luận 0

img

Hàng ngàn người chen chúc nhau trên phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Những ngày gần đây, hàng ngàn người dân đổ về phố lồng đèn Lương Nhữ Học và các tuyến đường xung quanh như: Nguyễn Án, Phú Định (quận 5, TP.HCM) để tham quan, vui chơi. Ngay từ đầu giờ tối, cả tuyến đường ở khu vực này đã lung linh sắc màu bởi hàng nghìn mẫu lồng đèn bày bán hai bên đường. Càng về tối lượng người đổ về đây càng đông.

Ghi nhận vào lúc 20h ngày 14.9, hàng ngàn người xếp hàng dài cả trăm mét chen chúc nhau để di chuyển trên phố lồng đèn. Nhiều người phải mất hơn 30 phút để di chuyển đoạn đường chỉ dài 200m. Các em nhỏ được phụ huynh dẫn đi chơi được cõng trên vai để vượt qua “biển người”.

 Khách đến phố lồng đèn tham quan đủ thành phần, lứa tuổi nhưng đa số là các bạn trẻ đến để chụp ảnh. “Mấy nay, nghe bạn bè kháo nhau về phố lồng đèn nên cũng tranh thủ đi cho biết nhưng không ngờ đến đây đông quá. Di chuyển mệt lại phải nom nớp lo sợ mất tài sản, chẳng khác nào như đi hành xác vậy”, chị Nguyễn Thị Ngọc ngụ quận Bình Tân nói.

 “Tết trung thu dẫn con đi tham quan phố lồng đèn nhưng do lượng người đông quá nên di chuyển rất khó khăn. Muốn thoát ra khỏi đám đông cũng phải mất 15 phút. Tết Trung thu là tết nhiếu nhi nhưng thấy toàn người lớn trên phố lồng đèn”, anh Trần Văn Bảo ngụ quận Tân Phú nhận định.

Do lượng người đổ về quá đông nên nhiều kẻ gian trà trộn vào dòng người trộm tài sản. Trong tối 14.9, một du khách nước ngoài vừa thoát ra khỏi đám đông đã phát hoảng vì chiếc ví trong túi đã  “không cánh mà bay”. Nhiều bạn nữ đến tham quan cũng bị kẻ gian móc túi lấy điện thoại.

Quan sát, ngoài các loại lồng đèn chớp nháy, đồ chơi điện tự phát ra tiếng kêu thì trên phố lồng đèn năm nay còn có khá nhiều lồng đèn truyền thống như lồng đèn kéo quân, lồng đèn giấy. So với những loại lồng đèn chớp nháy lồng đèn truyền thống có giá rẻ hơn.

Để phục vụ đông đảo người đi ngắm lồng đèn, dọc các tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Châu Văn Liêm… rất nhiều bãi giữ xe tự phát mọc lên như nấm… Nhiều gia đình đã tận dụng vỉa hè, hoặc giữ xe ngay trong nhà để kiếm thêm thu nhập.

img

 Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét chen chúc nhau để di chuyển trên phố lồng đèn.

img

Một em nhỏ vì mệt mỏi được phụ huynh bồng ra đứng bên ngoài để thoát khỏi “biển người”.

img

Cõng trên vai để di chuyển

img

img

Ngoài các loại lồng đèn chớp nháy, đồ chơi điện tự phát ra tiếng kêu thì trên phố lồng đèn năm nay còn có khá nhiều lồng đèn truyền thống như lồng đèn kéo quân, lồng đèn giấy.

img

 Do lượng người đổ về quá đông nên ai cũng tỏ ra mệt mỏi.

img

img

 Chụp ảnh “tự sướng” trên phố lồng đèn

img

 Người và xe chen chúc nhau di chuyển

img

img

img

Bãi giữ xe mọc như nấm ở phố lồng đèn với giá 10.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem