Ngân sách

  • Ngày 20.7 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo “Điểm lại”, theo đó kinh tế Việt Nam tiếp tục hồi phục với mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 6,28% trong nửa đầu năm 2015.
  • Tại nhiều địa phương, tổ chức hội đang có nhiều mô hình tốt về việc thực hiện tiêu chí “môi trường” trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để có sức lan tỏa rộng và bền bỉ, còn nhiều việc phải làm.
  • UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định trích ngân sách gần 7,5 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ cuối tháng 3 vừa qua. 
  • Cơn bão số 9 năm 2009 cuốn phăng công trình thủy lợi Đăk Né, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), đã khiến khoảng 200ha ruộng lúa nước hai vụ của người dân bị đất cát bồi lấp hoặc phải bỏ hoang. Dù đã kiến nghị nhiều lần, nhưng người dân xã Đăk Sao vẫn mỏi mòn chờ được cải tạo lại ruộng, xây lại công trình thủy lợi…
  •  Gần đây, biểu hiện mua sắm, sử dụng lãng phí xe công bắt đầu tái xuất. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề án khoán chi và xốc lại việc mua sắm xe công, theo đó mỗi năm sẽ tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng cho ngân sách.
  • Đó là nhận định của đại tá Trần Văn Nam - Trưởng phòng Quân lực Quân khu 9 chia sẻ với NTNN ngày 12.6.
  • Tháng nào lấy lương cũng phải giao nộp lại cho mẹ chồng. Sau đó mọi khoản chi tiêu trong gia đình sẽ do mẹ chồng lo, kể cả tiền tiêu vặt của con trai, con dâu. Không ít những nàng dâu khốn đốn vì bị mẹ chồng quản lý tiền bạc như vậy.
  • Thay vì tuyển dụng truyền thống, các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển dần sang phương thức tuyển dụng bằng công nghệ khi có đến 82% doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng trên mạng việc làm trực tuyến. Chỉ có khoảng 1% còn sử dụng đăng tin quảng cáo việc làm qua báo in và các ấn phẩm khác.
  • Đa phần những người bị án oan, đã nhận được tiền bồi thường bù từ các cơ quan tố tụng, đều cho rằng ai gây ra oan sai thì người đó phải bỏ tiền ra bồi thường. Không thể đổ do không cố ý, bắt ngân sách phải gánh thay.
  • Có lần, trong một chương trình Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã  nói về điều hành giá là “theo đúng pháp luật về giá; điều hành phải theo định hướng, có sự quản lý của nhà nước”.