Ngất ngây với 10 nhà chờ xe buýt đẹp nhất thế giới năm 2016

Võ Dũng (theo Telegraph) Thứ bảy, ngày 12/03/2016 10:07 AM (GMT+7)
Nếu đã quá quen thuộc với những nhà chờ xe buýt “khô khan” và trăm cái như một thì chắc chắn bạn sẽ ngất ngây khi chiêm ngưỡng 10 thiết kế nhà chờ xe buýt đẹp nhất thế giới năm 2016 sau đây.
Bình luận 0

 img

1. Đứng đầu danh sách 10 thiết kế nhà chờ xe buýt đẹp nhất thế giới năm 2016 là nhà chờ hình chiếc ghế khổng lồ ở Krumbach, Áo. Nhà chờ này được làm từ những tấm gỗ xếp chồng lên nhau. Ngồi ở nhà chờ xe buýt bằng gỗ này, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ khổng lồ và thư thái ngắm khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp.

img

2. Nhà chờ xe buýt hình vỏ sò ở Abkhazia, Georgia. Ngồi chờ xe buýt ở nhà chờ hình vỏ sò khổng lồ này, chắc chắn bạn sẽ chỉ có thể nghĩ đến những bãi biển xinh đẹp với sóng xanh, nắng vàng. Đây là một thiết kế ấn tượng của Zurab Tsereteli.

img

3. Nhà chờ ở thành phố Hamburg, Đức. Nhà chờ xe buýt khang trang, với những đường cong mềm mại này nằm tại thành phố biển Hamburg, Đức. Đây là thiết kế của hai kiến trúc sư  Blunck và Morgen, từng giành được giải thưởng công trình của năm 2009.

img

4. Nhà chờ ở thị trấn Slough, Berkshire, Anh. Bblur Architecture đã tạo ra một thiết kế bay bổng cho nhà chờ xe buýt ở ở thị trấn Slough, Berkshire, Anh.

img

5. Nhà chờ xe buýt ở Bränden, Áo. Nhà chờ xe buýt có thiết kế độc đáo, phá cách và có phần mang lại cảm giác… chông chênh, mạo hiểm này là một sáng tạo của Sou Fujimoto.

img

6. Nhà chờ xe buýt ở thành phố Stoke-on-Trent, Anh. Nhà chờ xe buýt lộng lẫy, hiện đại, tinh tế này là một thiết kế của Grimshaw Architects.

img

7. Nhà chờ xe buýt hình miệng cá heo ở bệnh viện Spaarne, Hà Lan. Nhà chờ có hình miệng cá heo đang mở, được sơn màu cam rực rỡ. Thiết kế độc đáo, táo bạo này là một sáng tạo của hãng kiến trúc NIO, Hà Lan.

img

8. Nhà chờ xe buýt ở Bồ Đào Nha. Nhà chờ xe buýt này ở Bồ Đào Nha cuốn hút nhiều ánh mắt bởi thiết kế đẹp và hiện đại.

img

9. Nhà chờ xe buýt ở thành phố Norwich, Anh. Công trình này được hoàn thành vào năm 2005, là nơi luân chuyển 6 triệu du khách mỗi năm. Nhà chờ xe buýt được xem là một phần của diện mạo mới của thành phố Norwich.

img

10. Nhà chờ xe buýt ở thành phố Preston, Anh. Nhà chờ xe buýt kiên cố, hoành tráng này là thiết kế của Preston Architectural Practice BDP, được hoàn thành vào năm 1969. Đây từng được xem là nhà chờ xe buýt lớn nhất châu Âu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem