Ngày cuối cùng của hung thủ sát hại Bí thư tỉnh Yên Bái

Xuân Lực Thứ tư, ngày 28/12/2016 15:55 PM (GMT+7)
Vợ Đỗ Cường Minh kể, một ngày trước khi gây trọng án sát hại 2 lãnh đạo tỉnh, Minh vẫn đi làm nhưng buổi tối thì thấy buồn và trằn trọc khó ngủ.
Bình luận 0

img

Công an tỉnh Yên Bái công bố kết quả điều tra và đánh giá nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng bắn chết 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh.

Công an tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả điều tra vụ án nổ súng bắn tử vong 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Qua điều tra, Công an tỉnh Yên Bái xác định, Đỗ Cường Minh (SN 1963, là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái) là hung thủ duy nhất sử dụng súng K59 gây án.

Theo đó, khoảng 6h30 sáng 18.8.2016, Đỗ Cường Minh (SN 1963, là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái) từ nhà của mình điều khiển xe ô tô chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hà tới nơi làm việc.

Sau đó, Đỗ Cường Minh điều khiển xe ô tô đến Văn phòng Tỉnh ủy tìm gặp ông Phạm Duy Cường. Minh sử dụng dúng K59 (súng quân dụng được trang bị) bắn ông Cường tại phòng làm việc dẫn tới tử vong.

Gây án xong, Đỗ Cường Minh tiếp tục sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn sử dụng súng K59 bắn ông Tuấn tử vong rồi tự sát.

Theo tài liệu điều tra Công an tỉnh Yên Bái công bố, làm việc với công an, chị Nguyễn Thị Thu Hà (vợ Đỗ Cường Minh) cho biết: Cuộc sống gia đình giữa chị Hà và Minh rất vui vẻ và hạnh phúc không có mâu thuẫn ghen tuông gì với nhau. Đỗ Cường Minh được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm từ tháng 4.2014 với nhiệm kỳ 5 năm.

Trước ngày 26.7.2016 vài hôm, Đỗ Cường Minh có nói với chị Hà là đã lên gặp ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy tại phòng làm việc để đề đạt nguyện vọng muốn làm việc ổn định tại Chi cục Kiểm lâm. Ông Cường có nói với Minh thích làm ở đâu ổn định thì cứ ở đấy.

Hôm trước khi vụ án xảy ra (17.8), Minh vẫn đi làm nhưng buổi tối thì thấy buồn và trằn trọc khó ngủ.

Sáng ngày 18.8, Minh dậy dọn dẹp nhà sau đó hai vợ chồng ăn sáng tại nhà. Đến khoảng 6h30, Minh lái ôtô đưa chị Hà đi làm.

Chị Hà cũng khẳng định, chồng mình không làm ăn kinh tế gì với ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Yên Bái loại trừ các nguyên nhân có yếu tố chính trị, mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định, nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem