Ngày mai, miền Bắc trở rét

Chủ nhật, ngày 24/11/2019 10:22 AM (GMT+7)
Đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ vào ngày mai, gây mưa rào và khiến nền nhiệt một số nơi giảm xuống còn 17-19 độ C.
Bình luận 0

Sáng nay (24/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam. Trưa và chiều 25/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc, sau đó tác động đến các nơi khác phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ gây mưa vài nơi ở Bắc Bộ từ đêm nay, vùng núi có mưa rào rải rác. Chiều 25/11, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông lốc. 

Đợt gió mùa mới cũng khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hạ xuống ngưỡng thấp nhất trong khoảng 17-19 độ C. Trời rét về đêm và sáng sớm, bắt đầu từ đêm 25/11. Ban ngày, nhiệt độ có thể nhích lên 20-23 độ C. 

img

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong các ngày 25-29/11. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, cảnh báo mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ cho thấy trong 5 ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên chậm. Đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 27-28/11.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè, đỉnh triều sẽ đạt mức 1,55-1,6 m, cao hơn báo động III là 0,05-0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày vào khoảng 4h-6h và 17h-19h.

Với mức triều này, các vùng trũng thấp và ven sông ở TP.HCM có nguy cơ ngập lụt.

Về thời tiết biển, từ chiều 25/11, khu vực đất liền có gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; Vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động. Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. 

Mỹ Hà (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem