Ngày thầy thuốc

  • Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy đều đã có thông báo không tổ chức lễ kỷ niệm, không đón tiếp các đoàn đến chúc mừng, không nhận hoa và quà nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
  • Nhiều bác sĩ xin nghỉ việc ở bệnh viện công do quá tải. Các bệnh viện hết sạch vật tư hóa chất không thể đấu thầu mua sắm do vướng thủ tục. Lương bác sĩ không đủ ăn sáng...
  • Nếu như năm 2020 là năm đầu tiên không có lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 do toàn ngành y tế phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, thì năm 2021 là năm đáng nhớ của các thầy thuốc vì có đến 365 ngày được cả thế giới tôn vinh.
  • Đó là con số đáng chú ý mà Phòng Y tế thuộc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thực hiện trong năm 2018. Không những làm tốt công tác thăm khám, điều trị, năm qua, đơn vị còn có 2 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận và đánh giá cao.
  • Lĩnh vực y tế có hai mảng: Điều trị và dự phòng. Tuy nhiên, trong khi mảng điều trị được đề tôn vinh với những thành tựu chữa bệnh cho người dân thì mảng dự phòng luôn “chìm nghỉm”, thậm chí bị hiểu nhầm là những người “dập dịch”.
  • Chưa bao giờ bệnh viện lại “nóng” như vậy. Bác sĩ thường được ví như “mẹ hiền” nhưng “mẹ hiền” lại đang bị đánh ngày càng nhiều, mà người đánh lại chính là những “đứa con” đang được mẹ hiền chăm sóc, chạy chữa.
  • Trong năm 2017, ngành Y tế TP.Cần Thơ đã đạt và vượt được phần lớn các chỉ tiêu so với yêu cầu, kế hoạch đặt ra.
  • Ngày 26.2, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã trao tặng Bộ Y tế bức thư gốc Hồ Chủ tịch gửi cho Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955. Ngày Bác gửi bức thư này (27.2.1955) đã được lấy làm Ngày Thày thuốc Việt Nam.