Nghệ An: Đập thủy lợi gần 15 tỷ đồng xuống cấp sau vài năm sử dụng

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 30/12/2021 15:29 PM (GMT+7)
Năm 2012 công trình đập thủy lợi Khe Ngang được xây dựng với tổng số vốn gần 15 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm sử dụng, công trình này gặp khó khăn trong việc tích được nước. Do không được vận hàng thường xuyên nên công trình tiền tỷ này có nhiều đoạn nứt vỡ toác.
Bình luận 0

Khó tích nước

Vào năm 2012, người dân xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vô cùng phấn khởi khi con đập Khe Ngang trên địa bàn xã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhằm tích nước tưới tiêu hàng chục héc ta ruộng lúa của người dân 3 xóm trên địa bàn. 

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm sử dụng thì đập Khe Ngang đã bị bồi lắng, đáy đập bị cạn trơ nước.

Nghệ An: Đập thủy lợi gần 15 tỷ xuống cấp trầm trọng   - Ảnh 1.

Đập thủy lợi Khe Ngang xuống cấp chỉ sau 3 năm sử dụng. Ảnh: Cảnh Thắng

Nhưng chỉ 3 năm sau khi đi vào vận hành, cuối năm 2015, công trình đập Khe Ngang bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc tích nước khó khăn.

Cụ thể, hệ thống lá chắn, xả nước của van đập bị hỏng khiến việc tích và xả nước không thực hiện được.

 Không những vậy, đến nay lượng đất đá theo dòng chảy đổ dồn xuống chân đập, gây bồi lấp khiến miệng cống bị bịt kín khiến nước không thể chảy vào đường ống để ra đồng. Thậm chí, đáy của con đập bị rò nước nên khả năng tích, dự trữ nước bị hạn chế.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Bắc, nhà gần con đập Khe Ngang bức xúc: "Sau khi xây dựng xong, 2 năm đầu đập có tác dụng tích nước, tưới tiêu cho ruộng đồng. Nhưng rồi, từ cuối năm 2015 đến nay, con đập không thể tích nước, chỉ có mùa mưa lũ do chảy không kịp chỉ tích lại một ít, nhưng khi hết mưa lại cạn trơ đáy".

Nghệ An: Đập thủy lợi gần 15 tỷ xuống cấp trầm trọng   - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục xây dựng của đập Khe Ngang có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Cảnh Thắng

Thậm chí, theo người dân nơi đây cho biết, trước khi con đập được xây dựng, lượng nước tự chảy từ trong lòng vẫn đảm bảo tưới cho khoảng 30 - 40% diện tích lúa. 

Nhưng từ khi có đập, mương dẫn nước ra đồng từ con suối này bị chặn lại. Bên cạnh đó, khi đập không còn tích được nước, đường ống này trở nên vô dụng và lượng nước tự chảy cũng không còn tận dụng được như trước đây.

Tích 1 tuần tưới 1 ngày hết veo

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho hay: "Đập Khe Ngang thuộc loại đập nhỏ, tầm 70 ngàn m3. Tuy nhiên, do hai bên đập là vách đá, nên đập bị rò rỉ nước, dẫn đến lượng nước trong đập khó tích trữ.

Nếu tích được một tuần, thì chỉ tưới tiêu được 1 ngày là hết nước. Trong khi đó, van nước lại nằm sâu phía dưới, lại thường xuyên bị bồi lập, khiến việc tích nước càng khó khăn".

Nghệ An: Đập thủy lợi gần 15 tỷ xuống cấp trầm trọng   - Ảnh 3.

Đập Khe Ngang mưa xuống thì đập mới có thể tích nước, nhưng chỉ được một ngày nước đã rút. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thanh Chương thì cho rằng: "Đập Khe Ngang vẫn tích nước bình thường, tuy nhiên do hệ thống van xả nằm sâu, nên thường bị bồi lấp, chứ không có chuyện đập không tích được nước (?)".

Như vậy thông tin của huyện so với xã và thực tế phóng viên ghi nhận tại hiện trường đang có sự "vênh" nhau.

Được biết, hiện tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ đập, trong đó có 97 hồ đập chứa nước lớn được giao cho các doanh nghiệp quản lý, số còn lại được giao cho các địa phương. Các hồ đập chủ yếu được xây dựng trên 40 năm, do lâu năm, khi xây dựng chủ yếu làm thủ công nên hiện nhiều hồ đập xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Theo thông tin từ, Chi cục Thủy lợi Nghệ An, đơn vị này đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí hỗ trợ nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa xung yếu dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025 cho 84 hồ chứa, với tổng kinh phí hơn 530 tỉ đồng, gồm 14 hồ ưu tiên cấp bách với kinh phí 172 tỉ đồng và 70 hồ ưu tiên hư hỏng, xuống cấp với kinh phí hơn 360 tỉ đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem