Vụ vỡ đập thủy lợi ở Quảng Ninh: Giám đốc quản lý đập nói gì?

Hoàng Anh Tuấn Thứ ba, ngày 04/11/2014 08:34 AM (GMT+7)
Chiều 3.11, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Trịnh Phan Hoán – Giám đốc Trung tâm thủy lợi, giao thông và môi trường huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh về liên quan đến vi phạm và trách nhiệm quản lý vận hành trong việc để xảy ra sự cố vỡ đập thủy lợi Đầm Hà Động vào rạng sáng 30.10.
Bình luận 0

Ông Trịnh Phan Hoán nói, việc quản lý đập Đầm Hà Động là do 1 tổ quản lý gồm 5 người: Tổ trưởng Lê Minh Tuấn (trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi), tổ phó Chu Đức Hùng (trình độ chuyên môn đại học quản trị kinh doanh), công nhân quản lý hồ chứa Lê Vĩnh Tuy (trình độ chuyên môn đại học quản trị kinh doanh), công nhân quản lý hồ chứa Ty Mạnh Hùng (trình độ chuyên môn thợ điện nước), công nhân quản lý hồ chứa Đặng Khánh Toàn (trình độ chuyên môn thợ điện nước).

Qua kiểm tra rà soát sổ nhật ký cập nhật và tính toán lưu lượng xả lũ hồ chứa nước Đầm Hà Động thì công nhân trực thực hiện quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Đầm Hà Động đảm bảo theo đúng quy trình vận hành mà Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 31.12.2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã quy định.

img

Ông Trịnh Phan Hoán – Giám đốc Trung tâm thủy lợi, giao thông và môi trường huyện Đầm Hà.

Về nguyên nhân dẫn đến sự cố đập Đầm Hà Động bị vỡ là do mưa lớn trên thượng nguồn lũ cục bộ và đột ngột diễn ra trong thời gian ngắn, diện tích lưu vực hồ chứa là 68,5km2, diện tích mặt hồ chứa ở cao trình mực nước dâng bình thường 60,7m là 1,7km2. Do hồ chứa có lưu vực rộng, diện tích chứa nước mặt hồ nhỏ, độ dốc của lưu vực lớn nên nước lũ tập trung nhanh, lũ về quá nhanh vượt quá lưu lượng thiết kế của hồ chứa, trong quá trình vận hành xả lũ áp lực nước quá lớn dẫn đến cửa van cung số 3 gặp sự cố. Từ đó, dẫn đến việc đập phụ số 2 hồ chứa nước Đầm Hà Động bị vỡ.

img

Cận cảnh vị trí đập phụ đập Đầm Hà Động bị vỡ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đầm Hà sáng 1.11, Ban giám đốc trung tâm đã tổ chức họp tổ lòng hồ để  làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan thì cá nhân ông Lê Minh Tuấn là tổ trưởng có vi phạm không báo cáo Ban giám đốc sau khi có sự luân chuyển điều động công nhân của tổ từ 8 người xuống còn 6 người và tự ý bố trí ca trực đêm 1 người/ca. Tổ phó là ông Chu Đức Hùng thời điểm ca trực của mình nhưng phối hợp với ông Ty Mạnh Hùng phụ trách bên tràn xả lũ cùng với đồng chí tổ trưởng tự ý cho anh em trực ca đêm 1 người tại nhà đầu mối. Ông Ty Mạnh Hùng thì không thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định của Ban giám đốc khi xả lũ và khi phát hiện sự cố của van cung số 3. Trách nhiệm của 2 công nhân quản lý hồ chứa Lê Vĩnh Tuy và Đặng Khánh Toàn là bỏ vị trí trực, biết tổ tự bố trí số người trực đêm 1 người/ca là sai mà không báo cáo Ban giám đốc.

Đối với trách nhiệm của tập thể Ban giám đốc Trung tâm thủy lợi, giao thông và môi trường đã chỉ đạo sâu sát nhưng chưa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện trực đêm của tổ quản lý lòng hồ dẫn đến việc để tổ tự bố trí người trực trong đêm xảy ra sự cố vỡ đập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem