Nghệ An: Lò luyện phôi thép phát nổ kinh hoàng, 5 người trọng thương

Nguyệt An Thứ năm, ngày 26/06/2014 20:59 PM (GMT+7)
Khi chiếc gàu đựng 500kg phôi thép đang được di chuyển vào lò bất ngờ va chạm phải một vật cản khiến toàn bộ số phôi thép đổ ào xuống sàn nhà. Gặp nước lạnh đột ngột, số thép phát nổ kinh hoàng khiến 5 công nhân đang làm việc tại đây bị thương nặng.
Bình luận 0
Vào khoảng 0h15’ ngày 26.6, người dân tại xóm Quy Chính 2, xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang chìm trong giấc ngủ bỗng bàng hoàng tỉnh dậy bởi một tiếng nổ rất lớn, phát ra từ xưởng luyện phôi thép Hiền Thục do vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Hiền (người trong xóm) làm chủ.

Ông Trần Bá Sỹ, trú ở xóm Quy Chính 2, người dùng xe ô tô đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết: "Lúc đó mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng này. Một cột lửa rực sáng trong bầu trời đêm. Chúng tôi lập tức hô hào mọi người đến để ứng cứu. Tuy nhiên cổng xưởng đã bị khóa chặt nên mọi người đã phải phá cửa vào trong cứu người".
img

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Tại hiện trường, toàn bộ xưởng bị đổ sập, cháy đen. 5 công nhân đang làm việc trong xưởng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, trong đó 3 người bị bỏng nặng toàn thân, được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn lập tức có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc. Danh tính những người gặp nạn gồm: Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, ở xã Nam Lĩnh); Trần Văn Thắng (42 tuổi, ở xã Nam Thái), Trần Văn Quang (32 tuổi, ở xã Nam Nghĩa); Đinh Thị Thanh (42 tuổi, xã Nam Thái) và anh Tùng (ở xã Vân Diên), đều cùng huyện Nam Đàn.

Thông tin từ Bệnh viện huyện Nam Đàn cho biết, do bị thương nặng nên hai nạn nhân Quang và Ngọc đã được chuyển ra Viện Bỏng Hà Nội tiếp tục điều trị, nhưng tiên lượng khó qua khỏi. Anh Thắng chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, còn chị Thanh và anh Tùng hiện sức khỏe đã ổn định.

Thượng tá Ngô Công Đồng, Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, sáng 26.6, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc nấu thép, anh Trần Văn Quang điều khiển chiếc gàu (đựng 500kg thép) để đổ vào khuôn thì va chạm vào một vật cản, làm toàn bộ nước thép trong gàu đổ xuống nền nhà có nước. Khi nóng gặp lạnh đột ngột đã gây ra tiếng nổ lớn, làm các nạn nhân bị bỏng.

Được biết vào năm 2006, cơ sở này từng xảy ra một vụ nổ, nhưng không ai bị thương.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem