Nghệ An: Mưa lũ kinh hoàng, hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản chìm trong nước

PV BMT Chủ nhật, ngày 02/10/2022 11:15 AM (GMT+7)
Tại những vùng nuôi thủy sản như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), mưa lớn và nước thượng nguồn dồn về đã nhấn chìm tất cả.
Bình luận 0

Cụ thể, tại huyện Quỳnh Lưu, tới thời điểm này, mưa lũ đã khiến hơn 1.200 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản của người dân ngập nặng, trong đó, có khoảng 200 ha nuôi tôm, tập trung chủ yếu tại Quỳnh Lương, Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng...

Đau xót hơn, 557 tấn muối trong kho của diêm dân cũng không thể nào kịp di chuyển và bị ngập, mất trắng.

Nghệ An: Hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An chìm trong nước - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương đi từng nhà rà soát, hỗ trợ cho người dân. Ảnh: PV

Sát cạnh Quỳnh Lưu là thị xã Hoàng Mai, diện tích hồ, ao nuôi trồng thủy sản bị ngập là khoảng 500ha. Trong số này có hơn 222ha nuôi tôm mặn lợ thâm canh bị ngập thiệt hại gần như hoàn toàn. Ảnh hưởng nặng nề nhất là tại các phường, xã như Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Liên, Quỳnh Dị và Quỳnh Lộc...

Ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân thông tin cho biết, những ngày qua, mưa lớn, nước từ hồ Vực Mấu dồn về cộng thêm triều cường khiến gần 100ha ao nuôi tôm của người nuôi trên địa bàn ngập sâu.

Nghệ An: Hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An chìm trong nước - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thăm, động viên người dân trong lũ. Ảnh: PB.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, phần lớn diện tích ao nuôi của nông dân xã Quỳnh Xuân tập trung chủ yếu ở Tây sông Mai Giang. Trước ảnh hưởng của bão số 4, nhiều hộ dân nơi đây mới thả vụ tôm mới, mưa ngập đã khiến tôm tràn ra ngoài hoặc chết hết.

Theo bà Vũ Thị Bích Hằng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Quỳnh Lưu, do số lượng diện tích thiệt hại lớn, huyện chờ thống kê chi tiết, chính xác từ các xã để có chính sách hỗ trợ cho người dân. Thiệt hại rất nặng nề bởi khi nước rút, người dân còn phải xử lý, vệ sinh ao hồ.

Có mặt tại huyện Hưng Nguyên chiều ngày 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đi xuồng, lội nước vào vùng rốn lũ của huyện này để thăm hỏi, động viên người dân.

Nghệ An: Hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An chìm trong nước - Ảnh 3.

Nhiều gia cầm của nông dân cũng thiệt hại nặng. Ảnh: PV

Hưng Nguyên đang có hơn 3.000 hộ dân của nhiều xã, thị trấn bị ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu trên 1m.

Tại đây đã có trên 170ha nuôi thủy sản của nông dân ngập, hơn 120ha lúa, rau màu và diện tích cây ăn quả cũng bị ngập sâu, hàng nghìn gia súc, gia cầm của người dân bị chết, trôi, thiệt hại rất nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhắc lại yêu cầu kịp thời tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ ở vùng bị ngập sâu, chia cắt, bảo đảm không để người dân thiếu ăn. 

Ôgn cũng lưu ý chính quyền huyện phải đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, những người già cả, neo đơn, tàn tật, trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem