Nghệ An thu hồi văn bản cho thuê vỉa hè để kinh doanh

Thứ bảy, ngày 11/11/2017 12:28 PM (GMT+7)
10 ngày sau khi có văn bản thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh, thành phố Vinh đã thu hồi vì cho rằng chưa hợp lý.
Bình luận 0

Sáng 11/11, ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay, đã có quyết định dừng thí điểm "cho thuê vỉa hè để kinh doanh".

"Ngày 31/10, thành phố ban hành văn bản về thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh. Song sau khi triển khai lấy ý kiến cơ sở thì còn nhiều quan điểm chưa đồng thuận, xét tình hình thực tế thành phố quyết định dừng", ông An nói.

Đánh giá về việc thành phố vừa ra văn bản rồi lại vội vã thu hồi, ông Võ Viết Thanh (Bí thư thành ủy TP Vinh) nói rằng vấn đề này là bình thường, "cấp dưới ban hành chưa đúng thì cấp trên sửa lại".

img

Vỉahè đường Phan Đăng Lưu mà thành phố Vinh định thí điểm cho thuê. Ảnh: Hải Bình.

10 ngày trước, Phó chủ tịch thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến ký một văn bản cho phép thí điểm kinh doanh trên vỉa hè từ tháng 11. Đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi) và Nguyễn Phong Sắc (phường Hưng Dũng) được chọn làm mẫu.

Giá thuê vỉa hè ở hai tuyến phố này dao động 25.000 -50.000 đồng mỗi mét vuông/tháng. Người được ưu tiên thuê là những hộ dân nhà bám mặt đường.

UBND phường chịu trách nhiệm thu tiền cho thuê này để nộp vào ngân sách phường phục vụ việc vạch sơn, quản lý trật tự đô thị, chăm sóc cây xanh...

Hồi tháng 4 năm nay, Nghệ An lần đầu tiên đưa máy múc, máy khoan đi dẹp vỉa hè...

Nguyễn Hải (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem