Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn: Thể thao và từ thiện là lẽ sống

Nguyễn Huy Thứ bảy, ngày 31/12/2022 07:00 AM (GMT+7)
Hồ Thanh Tuấn là nghệ nhân chế tác ngọc trai thiên nhiên hiếm hoi tại Việt Nam. Tính mỹ thuật trong công việc đã đưa anh đến gần với nhiều hoạt động nghệ thuật.
Bình luận 0

Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận vương miện hoa hậu Việt Nam 2014 và 2017 do anh chế tác là vương miện nhiều viên ngọc trai tự nhiên và có viên ngọc trai trống đồng lớn nhất Việt Nam.

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn: Thể thao và từ thiện là lẽ sống - Ảnh 1.

Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn tại trang trại nuôi ngọc trai. Ảnh: NVCC

Nhưng anh không chỉ được yêu mến bởi đôi tay tài hoa và óc sáng tạo, ở lĩnh vực thể thao anh còn là một cái tên sáng giá. Vừa qua, anh đoạt Quán quân giải HOC do Câu lạc bộ đua xe địa hình Hà Nội tổ chức, Á quân cúp truyền hình HTV mang tên Thử thách địa hình HTV tại Củ Chi. Ngoài ra, anh còn nhiều thành tích khác.

Nếu như biết rằng một tay đua xe địa hình phải mất ít nhất 10 năm mới có thể bước lên bục nhận giải ở sân chơi chuyên nghiệp, thì câu chuyện của Hồ Thanh Tuấn từ nghiệp dư chuyển sang đã lập thành tích ấn tượng khiến nhiều người ngạc nhiên và khâm phục. Với Hồ Thanh Tuấn, thể thao chính là lẽ sống và công việc giúp đỡ người nghèo cũng có ý nghĩa tương tự.

Nhà vô địch xe địa hình

Theo NNƯT Hồ Anh Tuấn, các trại nuôi trai thường nằm ở địa hình ven biển nhiều sỏi đá và bùn lầy. Phương tiện vận chuyển trai giống thường sử dụng là xe bán tải cải tiến rất hầm hố mới có thể vượt qua chướng ngại. Hồi mới vô nghề chưa biết nhân giống ngọc trai, Hồ Anh Tuấn lao vào làm tất cả các công việc bên lề. Làm để thấu hiểu tính chất công việc.

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn: Thể thao và từ thiện là lẽ sống - Ảnh 2.

Người vợ tào khang Đoàn Bạch Phụng luôn đồng hành cùng anh

Anh đích thân lái xe vận chuyển, và anh nhận ra lái xe vượt địa hình đồng thời bảo toàn số hàng hóa mình mang đi là một thách thức thú vị. Nó rèn luyện tính cách kiên nhẫn, buộc đương đầu với thử thách, và nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ nhất. Bởi vì, con trai giống khi lấy khỏi mặt nước và tồn tại trong thùng trữ lạnh chỉ vỏn vẹn 8 tiếng. Nếu chuyến xe vận chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà chậm trễ, thiếu chính xác sẽ dẫn đến hư hỏng, tiêu tan một số tiền rất lớn.

Việc lái xe vượt địa hình này đưa anh bén duyên với môn đua xe hơi địa hình. Khởi đầu, anh chơi các giải nghiệp dư suốt 10 năm, xem như cách rèn luyện đôi tay và hệ thần kinh. Riêng năm 2022, anh tham gia 4 giải chuyên nghiệp và đoạt được 1 giải Vô địch, 1 giải Nhì, 1 giải Tư và 1 giải Bảy.

Những ai đã từng trải nghiệm những chuyến chạy xe vượt địa hình trong rừng mới thấy hết sự kỳ công và mạo hiểm. Các vận động viên chạy xe hơi bốn bánh cải tiến qua những hào sâu đầy bùn lầy bám chặt bánh xe, hay những con suối chảy mạnh mà thoạt nhìn tưởng rằng không có cách nào vượt qua. Cuộc chơi không được số đông khán giả quan tâm, xe dễ bị hư hỏng, người thì bị vấy bẩn và dễ chấn thương, nên không có nhiều người hứng thú với môn chơi này. Nhưng với Tuấn đó là những chuyến đi tuyệt vời.

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn: Thể thao và từ thiện là lẽ sống - Ảnh 3.

Trả lời phỏng vấn đua xe địa hình

Anh chia sẻ : "Ngày nay, người dân đô thị ngồi máy lạnh, làm việc trên máy tính, tan sở thì hẹn hò ăn tối hoặc bù khú rượu chè, quá ít vận động. Nhịp sinh hoạt ấy không tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Mỗi buổi sáng, tôi thường chạy bộ ít nhất là 5km. Khi có thời gian thuận tiện, tôi đi đánh golf. Và đến hẹn lại lên, tôi có mặt ở giải đua xe địa hình trong và ngoài nước.

Tôi muốn được hít thở bầu không khí thiên nhiên trong lành, được ăn những bữa ăn giữa rừng như thời khai hoang mở đất, và được ngủ trong những liều trại cảm nhận hết hơi ấm của rừng. Đó là khoảnh khắc tôi cân bằng sau những chuỗi thời gian làm việc".

Quả thật, khi thấy rõ nụ cười đầy năng lượng của Tuấn qua những chuyến đi, nhiều cộng sự của anh thừa nhận khi được hòa vào bầu không khí tự do, cái đầu của anh nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới. Anh là người đầu tiên đưa hình ảnh trống đồng vào thiết kế chuỗi ngọc trai. Để làm được điều này, anh phải có sự kiên trì, một kỹ thuật đỉnh cao, mới tìm ra cách đặt hoa văn trống đồng ở trung tâm, bao quanh là dãy kim cương thiên nhiên màu đen. Sáng tạo này đã vinh dự được nhà nước chọn làm quà tặng cho phu nhân tổng thống Barack Obama, và phu nhân cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn: Thể thao và từ thiện là lẽ sống - Ảnh 4.

Trong một chuyến đua xe địa hình

Gần đây, trong buổi giới thiệu sách tựa đề Mặc nưa, kỷ niệm 100 năm lãnh Mỹ A và đánh dấu hành trình 25 năm Võ Việt Chung mang áo dài Việt Nam đi khắp thế giới, anh đã giới thiệu 40 tác phẩm độc bản. Trong đó, chuỗi ngọc trai Chim bồ câu làm theo kỹ thuật thủ công, với vỏ xà cừ óng ánh ngũ sắc khắc họa rõ nét sự mềm mại, bóng bẩy của lông vũ trong tư thế vỗ cánh bay nhận được sự tán thưởng vì tính thẩm mỹ độc đáo. Theo Hồ Thanh Tuấn, anh đã hoàn thành hai công trình nghiên cứu ngọc trai mới đang chờ sự thẩm định của cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố vào dịp Tết 2023.

Người vợ tào khang là cánh tay đắc lực

Những gì Hồ Thanh Tuấn có được từ hôm nay, đều có công sức đóng góp của người vợ tào khang Đoàn Bạch Phụng. Chị là người quản lý, điều hành hoạt động công ty và truyền cảm hứng cho nhân viên để anh tập trung vào sáng tạo và nuôi dưỡng trai thiên nhiên. Khi Tuấn quyết định từ bỏ một công việc ở mức lương cao, khăn gói sang Haiti để được đào tạo và thực nghiệm ngành ngọc trai suốt 6 năm, chị là người tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của chồng. Tuấn và nhóm chuyên gia nước ngoài trở về vùng biển Bình Định, Phú Yên và Côn Đảo triển khai dự án nuôi ngọc trai thiên nhiên. Công việc đang tiến triển thuận lợi thì năm 2008 xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới, ngành ngọc trai kim hoàn ảnh hưởng nghiêm trọng, dự án giải tán.

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn: Thể thao và từ thiện là lẽ sống - Ảnh 5.

Hồ Thanh Tuấn đam mê xe địa hình

Trót yêu nghề, một năm sau, vào năm 2009, Tuấn một thân một mình bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp, Đoàn Bạch Phụng sát cánh cùng chồng. Lúc ấy, tại Việt Nam đã có các công ty ngọc trai do người Việt làm chủ nhưng ít chế tác thành các tác phẩm tinh xảo. Tuấn lại muốn theo hướng sáng tác, tạo ra những tác phẩm độc đáo và tinh xảo từ những viên ngọc trai tự nhiên. Bởi vì với anh, mỗi một viên ngọc trai đều có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật khác nhau.

Theo thời gian, tài năng đặc biệt của Tuấn đã len lỏi vào đời sống nghệ thuật. Các cuộc thi nhan sắc, các nhà thiết kế thời trang tìm đến anh để hợp tác. Họ muốn vương miện hoa hậu phải có sự sang trọng và thanh lịch, hoặc là họ muốn những bộ trang phục đẹp nền nã được tôn vinh thêm bởi những tác phẩm lung linh từ ngọc trai.

Vốn dĩ có tâm hồn nghệ sĩ, Tuấn đã tham gia nhiệt tình. Trong mỗi sự kiện như thế, anh chẳng khác gì một họa sĩ hay một nhà điêu khắc, nhốt mình ở một không gian riêng biệt nghiền ngẫm sáng tác. Có khi anh vẽ phác họa hàng trăm bản thảo, để rồi chỉ chọn được một bản duy nhất. Tiếp đến là quá trình tạo tác vô cùng tỉ mẩn. Điều đáng nói, nuôi cấy ngọc trai để tạo ra tác phẩm mỹ thuật là tiến trình tạo tác nghệ thuật gắn liền với sự tác động cùng với thiên nhiên, nên kỳ công và phức tạp hơn so chế tác kim hoàn, hay vẽ một bức tranh. Cảm xúc là nguyên liệu không thể thiếu trong lúc suy tưởng, thiết kế, và chế tác. Có những tác phẩm, Tuấn mất vài năm mới có thể hoàn thành.

Tuấn làm ra sản phẩm, còn vợ anh thông qua các hoạt động đưa các tác phẩm ấy đến với công chúng. Nhưng điều đáng nói, Đoàn Bạch Phụng là người rất mê công việc thiện nguyện. Riêng giữa cuối năm 2022, anh và chị tổ chức hai chuyến tặng quà và khám bệnh cho bà con nghèo ở Long An và Sóc Trăng.

Sắp tới, hai vợ chồng vận động nhiều bác sĩ tham gia vào chuyến khám chữa bệnh cho người nghèo tại TP.HCM và miền Tây thời gian hậu Covid-19. Trong các chuyến đi này, doanh nhân Đoàn Bạch Phụng là người cầm trịch vì chị hiểu những nơi bà con nơi đâu cần giúp đỡ. Còn trong hai năm dịch bệnh hoành hành, anh và chị đã tặng hàng triệu khẩu trang và các vật phẩm y tế cho bà con vùng sâu vùng xa, giúp đỡ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, xây dựng thư viện trường trung học Mỹ Tú – Sóc Trăng và rất nhiều đóng góp khác.

NNƯT Hồ Thanh Tuấn chia sẻ: "Bản năng của người phụ nữ là thích chở che. Có lẽ vì vậy mà, hơn 20 năm trước, bà xã tôi hay tham gia thiện nguyện. Lúc đầu tôi không quan tâm vì không có nhiều thời gian. Sau này, khi cuộc sống ổn định, tôi tháp tùng cùng vợ, phát hiện ra có đi mới biết cuộc sống còn nhiều thân phận cần giúp đỡ. Khi giúp đỡ người khác, tôi thấy từ sâu trong lòng mình, một niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi ngộ ra, khi mình được ân phước thì phải có trách nhiệm sẻ chia đến những người bất hạnh".


 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem