Nghệ nhân ưu tú
-
Đó là câu nói dí dỏm nhưng cũng đầy trăn trở với nghề múa rối nước mà Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Bảy mở đầu cho cuộc trò chuyện với chúng tôi ngay tại nhà thủy đình của làng rối nước Nguyên Xá (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
-
Ngôi làng thuần nông Đào Xá tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội nổi tiếng là nơi sản sinh hàng triệu cây đàn truyền thống của dân tộc. Từng nức tiếng xa gần với nghề truyền thống đậm chất nhân văn, nhưng làng đàn Ðào Xá giờ đây đang đứng trước nguy cơ thất truyền.
-
Đối với đồng bào dân tộc Thái, “Pí” là tên gọi của cây sáo, là nhạc cụ kết tinh của tình yêu, là một phần linh hồn trong âm nhạc dân ca, dân vũ, biểu tượng văn hóa tinh thần của đồng bào Thái.
-
Với đồng bào Hrê, ca la nghĩa là cây tre. Cây tre được dùng vào nhiều việc, từ làm nhà, ăn uống, dựng nêu đến làm nhạc cụ. Tre hiện diện nhiều trong văn hóa của người Hrê với nhiều điểm khác biệt.
-
Hơn 1 thập kỉ cầm ống kính để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, đến nay, nhiếp ảnh gia Lê Bích vẫn miệt mài đi và khám phá về nét văn hoá làng quê Việt Nam còn sót lại trên khắp cả nước. Bởi nét đẹp của làng như một khối nam châm có sức hút đặc biệt với anh.
-
Hình tượng Hổ trong tranh dân gian Đông Hồ vốn là một trong những dạng thể hiện rất có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, từ cách vẽ, pha màu, cho đến sự cách điệu của hình tượng Hổ trên giấy dó rất độc đáo.
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải danh sách kết quả họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
-
Hội chợ Hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô năm 2021 (Hanoi Great Souvernirs 2021) do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức, từ ngày 17 đến 19-12, tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm.
-
Là người luôn đam mê, yêu thích các làn điệu dân ca, ví dặm như máu thịt, bà đã say mê hát, say mê sưu tầm, sáng tác và truyền niềm đam mê ấy cho bao thế hệ. Đó là nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Minh Nguyệt (73 tuổi) trú tại đường Nguyễn Công Trứ (TP. Hà Tĩnh).
-
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Ánh Tuyết – người được mệnh danh là “đệ nhất ẩm thực Hà Thành” đã có tên trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.