Nghi án đá quý, trang sức trong Bảo tàng Anh bị "tuồn" ra ngoài trục lợi

Thứ bảy, ngày 26/08/2023 16:12 PM (GMT+7)
Giám đốc Bảo tàng Anh đã từ chức giữa cuộc điều tra về việc cáo buộc đánh cắp đồ quý từ Bảo tàng nổi tiếng tại Luân Đôn.
Bình luận 0

Theo CNN, việc từ chức của Hartwig Fischer đã được ban quản trị của bảo tàng chấp nhận. Trong một tuyên bố mới đây, Fischer đã giải thích quyết định của mình: "Trong những ngày gần đây, tôi đã xem xét kỹ lưỡng những sự kiện xung quanh các vụ trộm tại Bảo tàng Anh và cuộc điều tra sau đó. Rõ ràng rằng phản ứng của bảo tàng không đúng trách nhiệm và sự việc hiện tại đã xảy ra".

Tuần trước, bảo tàng đã thừa nhận rằng một số tài sản sưu tập đã bị xác định là "mất tích hoặc hỏng hóc". Điều này đã khiến một nhân viên bị sa thải và Cảnh sát Metropolitan tiến hành cuộc điều tra chính thức.

Nghi án đá quý, trang sức trong Bảo tàng Anh bị "tuồn" ra ngoài trục lợi

Nghi án đá quý, trang sức trong Bảo tàng Anh bị "tuồn" ra ngoài trục lợi - Ảnh 1.

Giám đốc Bảo tàng Anh đã từ chức giữa cuộc điều tra về việc cáo buộc đánh cắp đồ quý từ Bảo tàng nổi tiếng tại Luân Đôn. Ảnh: CNN.

Thông cáo từ bảo tàng cho biết: "Trước việc xác định một số món đồ bị mất tích, đánh cắp hoặc hỏng hóc, Bảo tàng Anh đã khởi đầu một cuộc điều tra độc lập về các giao thức bảo mật của mình. Bảo tàng đã sa thải một nhân viên và các biện pháp pháp lý đối với cá nhân này đang được tiến hành".

"Vấn đề này cũng đang được điều tra song song bởi Đội trọng án Kinh tế của Cảnh sát Metropolitan", thông cáo thêm.

Một người phát ngôn từ Cảnh sát Metropolitan chia sẻ với CNN: "Sự hợp tác của chúng tôi với Bảo tàng Anh đã đang diễn ra. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Chưa có bất kỳ cuộc bắt giữ nào và các yêu cầu của chúng tôi đang tiếp tục".

Phần lớn các món đồ bị mất tích là các hiện vật nhỏ nhưng có giá trị lớn, được lưu trữ trong một kho chứa thuộc một trong các bộ sưu tập của bảo tàng. Những món này bao gồm trang sức, đá quý và thủy tinh bán quý từ thế kỷ 15 trước CN đến thế kỷ 19 sau CN. Bảo tàng nhấn mạnh không một món nào trong số này đã được trưng bày gần đây cho công chúng chiêm ngưỡng, thay vào đó, chúng chủ yếu được dành cho mục đích học thuật và nghiên cứu.


Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem