Nghi án hóa trang

Thứ ba, ngày 16/07/2013 16:12 PM (GMT+7)
Ở TP.HCM, gần đây có hiện tượng người điều khiển phương tiện giao thông khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) tuýt còi dừng lại và cự cãi với CSGT thì bị đánh ngay lập tức, bác ạ.
Bình luận 0
- Chắc đương sự phải có hành vi hung hãn chống người thi hành công vụ thì mới bị CSGT "trấn áp" chứ?

- Không phải CSGT, mà có hai ông mặc thường phục bỗng từ đâu xông vào đánh người điều khiển phương tiện luôn. Thậm chí, họ còn dọa giết nếu không xin lỗi! Một trong những câu mà nhà báo ghi lại được là họ nói: "Sao mày không chịu chung? Mày chống đối à?".

- Thế CSGT đâu, có can thiệp không?

- Báo cáo bác, nhà báo quay được cảnh một anh CSGT đứng nhìn, còn một anh quay mặt lại.

- Thôi chắc mấy anh mặc thường phục này đích thị là... CSGT rồi. Chú không biết CSGT được phép "hóa trang" khi làm nhiệm vụ sao?

- Nhưng lẽ nào CSGT lại đi đánh người để đòi chung chi? Em không tin! Vô lý!

- Có lý hay vô lý, xin nhờ cấp trên làm rõ "nghi án" này. Chứ nghe câu: "Sao mày không chịu chung? Mày chống đối à?" mà anh muốn điên ruột đây.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem