Nghi án vợ tẩm xăng đốt nhà, bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng đầu độc gia đình chồng

Đức Sơn Thứ tư, ngày 10/03/2021 11:28 AM (GMT+7)
Theo vị lãnh đạo địa phương, do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống tại nhà chồng, người vợ đã tẩm xăng đốt nhà.
Bình luận 0

img

Nhiều tài sản bị hư hỏng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà ông X. (Nguồn: Fanpage Hóng biến Hoà Bình)

Ngày 10/3, một lãnh đạo UBND xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng công an đang điều tra nghi vấn một hộ dân trên địa bàn xã bị tẩm xăng đốt và bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của gia đình.

Theo vị này, khoảng 23h30 đêm 27/2, gia đình ông N.V.X (SN 1971, trú tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương) phát hiện khu vực chứa tài sản trong gia đình xảy ra hỏa hoạn. Ông X. đã hô hoán hàng xóm xung quanh hỗ trợ cứu hỏa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ hoả hoạn đã khiến 3 chiếc xe máy bị thiêu, thiệt hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.

"Theo thông tin chúng tôi nắm được, quá trình sinh sống người con dâu của ông X. đã phát sinh mâu thuẫn với gia đình chồng nên chị này đã mua xăng về đốt nhà. Cơ quan công an cũng phát hiện 2 lọ thuốc diệt cỏ được đặt cạnh giếng”, vị lãnh đạo UBND xã Cao Dương thông tin.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, hiện chính quyền địa phương và cơ quan công an đang chờ kết quả xét nghiệm xem có thuốc diệt cỏ trong nước giếng hay không và làm rõ có phải con dâu ông X. có liên quan đến vụ việc hay không.

Chia sẻ thêm về vợ chồng con trai ông X., vị lãnh đạo UBND xã Cao Dương cho hay, hai vợ chồng này đã kết hôn và có con chung được vài năm, kinh tế thuộc diện bình thường tại địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem