Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng có thể bị xử lý thế nào?

PV Thứ ba, ngày 25/04/2023 18:23 PM (GMT+7)
Nghi phạm khai cần tiền đi xuất khẩu lao động nên mua súng nhựa, roi điện, chuẩn bị kế hoạch cướp tiền tại chi nhánh VietinBank, lấy được khoảng 660 triệu đồng. Với hành vi này, nghi phạm có thể đối mặt mức án cao nhất là 20 năm tù.
Bình luận 0

Cướp ngân hàng để lo chi phí đi xuất khẩu lao động

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đã thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch VietinBank (ở số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng); hiện đang hoàn tất hồ sơ khởi tố về tội Cướp tài sản.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Lê Phú Cao khi bị cảnh sát bắt . Ảnh: Công an cung cấp

Nghi phạm là Lê Phú Cao (32 tuổi, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cao bị bắt khi đang có mặt tại phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam.

Nghi phạm bước đầu thừa nhận dùng vũ khí uy hiếp 6 nhân viên phòng giao dịch VietinBank, trưa 20/4. Theo khai báo của ngân hàng, nghi phạm cướp khoảng 660 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cao khai, bản thân tốt nghiệp đại học, giỏi công nghệ thông tin, từng đi làm cho công ty du học nhưng nghiện game và đã nghỉ việc. Gần đây muốn đi xuất khẩu lao động, không có tiền lo chi phí nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Trong tháng 4, hắn nhiều lần lảng vảng quanh khu vực Phòng giao dịch VietinBank ở số 1 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu để khảo sát các tuyến phố xung quanh, tìm đường trốn chạy nhanh nhất sau khi gây án.

Đây là khu vực đông người qua lại, ở trung tâm thành phố nên anh ta chọn ra tay lúc cuối giờ làm việc buổi sáng, khi vắng khách.

Đối mặt mức án cao nhất là 20 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân và bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

Việc sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc để uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì được xem là hành vi cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự. Trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu, đây được xem là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Bà Thơ cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm đã sử dụng một súng giả bằng nhựa và roi điện để đe dọa uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Như vậy, hành vi của nghi phạm đã đủ dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Với hành vi cướp tài sản, tùy thuộc vào tài sản bị cướp mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với những khung hình phạt khác nhau.

Trường hợp chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hình phạt sẽ là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

"Trong vụ việc này, theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã cướp hơn 660 triệu đồng, vì thế nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm sẽ đối mặt với khung hình phạt nêu trên" – vị luật gia thông tin.

Bà Thơ cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản, còn đối tượng nào là đồng phạm với vai trò chủ mưu, giúp sức hoặc xúi giục hay không.

Trường hợp có căn cứ cho thấy còn có đối tượng khác đứng đằng sau, đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản với vai trò đồng phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem