Nghi vấn kiểm lâm “nương tay” với lâm tặc

Thứ sáu, ngày 06/08/2010 09:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phát hiện lâm tặc khai thác gỗ trái phép nhưng một số cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai đã không tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đạc một cách chính xác mà “bỏ sót” một lượng gỗ lớn.
Bình luận 0
img
Nhiều lóng gỗ cắt sẵn vẫn còn nằm ngổn ngang tại Tiểu khu 817, không được tịch thu xử lý.

Ngày 3-7, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro phát hiện vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 817 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Số gỗ bị khai thác chủ yếu là căm xe và cà chít. Hạt Kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản hiện trường, đánh giá ban đầu số gỗ bị khai thác trái phép khoảng 18,5m3.

Ngày 29-7, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tiến hành khám nghiệm lại hiện trường, lúc này số gỗ được đưa vào biên bản là 19,55m3. Số gỗ trên đã được tịch thu đưa về trụ sở kiểm lâm với kết luận vắng chủ. Tuy nhiên, đến ngày 3-8, tiếp cận hiện trường trong vòng bán kính 200m chúng tôi thấy còn rất nhiều lóng gỗ được cắt sẵn với đường kính từ 20 - 60cm, chiều dài từ 2 - 6m nằm ngổn ngang. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm huyện Kông Chro đã tiến hành các bước cuối cùng để xử lý vụ khai thác gỗ trái phép với khối lượng chỉ… 19,55m3.

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân khai thác gỗ trái phép với khối lượng từ 20m3 trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; dưới 20m3, các đối tượng này chỉ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Không hiểu vì lý do gì, trong biên bản khám nghiệm ngày 29-7 của Kiểm lâm huyện Kông Chro chỉ ghi khối lượng gỗ khai thác trái phép là 19,55m3.

Một khối lượng gỗ khá lớn còn "rơi vãi" tại hiện trường khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn. Phải chăng một số cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đang nương tay với lâm tặc?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem