Nghĩa hành

  • Phát huy lợi thế là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi (năm 2018), Ðảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành tiếp tục nâng chất các tiêu chí trên tinh thần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đây chính là động lực để địa phương tiến gần hơn tới mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
  • Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng Nguyễn Thị Chí tại tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 202,886 triệu đồng.
  • Liên quan đến việc ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành) yêu cầu bảo vệ vì cho rằng bị đe dọa sau khi tố cáo tiêu cực, sau 2 lần gửi đơn, theo ông Hiếu, cơ quan chức năng chưa mời lên cho biết phương án, hình thức bảo vệ thế nào (?). Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời PV Dân Việt về vấn đề này.
  • Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng ở Nghệ An khẩn trương điều tra vụ xe đưa đón học sinh gây chết người, đồng thời rà soát doanh nghiệp vận tải chuyên đưa đón học sinh trên địa bàn.
  • Với mô hình Vườn – Ao – Chuồng (VAC) và cách trồng đủ thứ cây, nuôi đủ thứ con, ông Ngô Hữu Chánh, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã "bắt" đất cằn mỗi năm "đẻ" ra nửa tỷ đồng tiền lãi...Mô hình VAC của ông Chánh tưởng như nuôi, trồng "ôm đồm đủ thứ" nhưng lại là cách làm giàu ở nông thôn chắc ăn.
  • Kế thừa kết quả 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2016, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có 18 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và người dân.
  • Trước sự việc người dân nhiều khu vực trong huyện liên tục chặn xe chở đất thi công dự án vì gây bụi mù mịt, chính quyền huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã có văn bản kiến nghị tỉnh “đóng cửa" 2/3 mỏ đất được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cấp phép khai thác nằm trên địa bàn.
  • Sáng 31.10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội ND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông".
  • Trong quý I.2014, Hội nông dân (ND) tỉnh đã mở 5 lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho hơn 450 ND các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Ba Tơ, Tư Nghĩa và Sơn Tịnh.
  • Từ ngày 19 - 27.3, Hội ND tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho 450 hội viên ND 5 xã: Hành Trung (Nghĩa Hành), Đức Chánh (Mộ Đức), Ba Tô (Ba Tơ), Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh).