Nghịch lý: Tù nhân Ukraine phải hối lộ để được ra chiến trường chiến đấu chống quân Nga

Phương Đăng (theo RT) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 13:23 PM (GMT+7)
Ukraine đang thiếu quân trầm trọng đến mức phải huy động tù nhân nhập ngũ. Tuy nhiên, có thông tin bất ngờ rằng, tù nhân phải đưa hối lộ thì mới được ra chiến trường chiến đấu để đổi lấy ân xá.
Bình luận 0
Nghịch lý: Tù nhân Ukraine phải hối lộ để được ra chiến trường chiến đấu chống quân Nga- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tham gia huấn luyện tại một trường quân sự gần Kiev, thủ đô của Ukraine. Ảnh New York Times

Theo hãng tin RT, một tổ chức phi chính phủ ở Ukraine tuyên bố rằng tù nhân nước này muốn rút ngắn thời gian thụ án bằng cách đăng ký ra chiến trường chiến đấu đang bị những nhân viên nhà tù tham nhũng gây áp lực phải trả tiền hối lộ trước cho họ.

Ukraine do đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng ở tiền tuyến gần đây đã công bố luật huy động mới cho phép một số tù nhân đủ điều kiện đăng ký nghĩa vụ quân sự để đổi lấy việc được trả tự do sớm.

Luật này được thông qua vào tháng 5 và Bộ trưởng Tư pháp Denis Maluska thậm chí còn đưa ra tuyên bố gây sốc rằng, những kẻ sát nhân có thể trở thành những chiến binh giỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, Ukraine chỉ cho phép một số tội phạm bạo lực đủ điều kiện được ra chiến trường chiến đấu để đổi lấy ân xá. Tội phạm giết người không đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký.

Tuy nhiên, Oleg Tsvily, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ có tên Bảo vệ tù nhân Ukraine cảnh báo trên hãng tin Strana hôm thứ Tư 5/6 rằng, hiện tại, cơ chế cho phép tù nhân ra chiến trường để đối lấy ân xá là một "điểm nóng" của nạn hối lộ, tham nhũng.

”Ban quản lý trại giam sẽ xem xét đơn xin ra trận của tù nhân đầu tiên. Nếu họ từ chối nhận đơn, tù nhân không còn cách nào khác để ghi danh”, ông Tsvily giải thích và tiết lộ thêm rằng, tổ chức phi chính phủ của ông đã nhận được khiếu nại rằng một số tù nhân đang bị các quan chức nhà tù tống tiền, ép phải hối lộ để được nhận đơn ghi danh.

”Một tù nhân không có tiền có thể được đề nghị trả sau (khoản lối lộ) khi anh ta nhận được tháng lương đầu tiên từ quân đội. Đôi khi họ cũng được yêu cầu làm chứng chống lại những kẻ bị kết án khác mới được ghi danh. Họ phải tỏ ra "hữu ích" đối với quan chức nhà tù”, ông Tsvily tuyên bố.

Nhà hoạt động Ukraine cảnh báo, vấn nạn này là một ví dụ về hệ thống lạm dụng và tham nhũng đang vận hành bên trong các nhà tù quốc gia.

Ông Tsvily cũng cáo buộc thêm rằng Bộ trưởng Tư pháp Ukraine nhận thức rõ về tình hình nhưng làm ngơ.

Theo Nga, lực lượng Ukraine đang phải chịu thương vong đáng kể trên chiến trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư 5/6 tuyên bố, Kiev “mất khoảng 50.000 binh sĩ mỗi tháng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem