Nghìn người vây kín chùa Phúc Khánh giải hạn sao La Hầu

Hồng Phú Thứ bảy, ngày 04/02/2017 21:10 PM (GMT+7)
Tối 4/2, hàng nghìn người dân ở Hà Nội đứng, ngồi kín từ trong khuôn viên chùa ra ngoài đường làm lễ dâng sao giải hạn sao xấu và cầu bình an.
Bình luận 0

Clip: Nghìn người vây kín chùa Phúc Khánh giải hạn sao La Hầu

img

Tối mùng 8/1 âm lịch, trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa) đoạn trước cửa chùa Phúc Khánh, hàng nghìn người tập trung dưới lòng đường để dự lễ dâng sao giải hạn nhân dịp đầu năm mới.

img

Khóa lễ sao La Hầu bắt đầu từ 19h, nhưng trước đó rất đông người đã đến ngồi giữ chỗ, nhiều người đến sau phải ngồi ngoài đường trước cửa chùa trên đường Tây Sơn làm lễ.

img

Lực lượng công an, bảo vệ phường Đống Đa có mặt từ rất sớm, đảm bảo giao thông, an toàn cho người dân. Dòng người ngồi dài từ chân cầu vượt ngã Tư Sở đến gần giữa cầu.

img

Nhiều người đến muộn cố lách vào bên trong nhưng bất lực.

img

Khuôn viên bên trong chùa chỉ còn một lối di duy nhất.

img

Thời tiết dễ chịu nên người dân không phải vất vả như những năm trước.

img

Mọi ngóc nghách được người dân ngồi kín mít.

img

Bên trong chính điện cũng đông nghịt người.

img

Nhiều người đến sớm, ngồi bệt hàng giờ dưới đất chờ giờ bắt đầu khóa lễ.

img

Người dân đến dự khóa lễ được ngồi ghế miễn phí và gửi xe miễn phí tại bãi gửi xe của phường Đống Đa.

img

Đúng 19h, tiếng chuông chùa vang lên bắt đầu khóa lễ giải hạn sao La Hầu. Trước đó nhiều ngày, người dân đã đến chùa đăng kí và dâng lệ phí giải hạn, phí cầu an cho gia đình là 150.000 đồng. Riêng đối với lễ giải sao La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô là 150.000 đồng/người, tăng 50.000 đồng so với năm ngoái.

img

Theo quan niệm dân gian, người nào trong năm có tuổi gặp sao La Hầu sẽ gặp hạn về bệnh tật, mất tiền của. Việc giải hạn đầu năm sẽ giúp tránh được những việc tai ương không đáng có trong năm đó.

img

Nhiều người đứng bên đường chắp tay vái hướng vào trong chùa.

img

Lượng công an phường đứng giữa đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và người ngồi dự khóa lễ, tránh gây tắc đường.

img

20h khi khóa lễ kết thúc cũng, người dân xin lộc trước khi về nhà. Theo lịch các khóa lễ đầu năm của chùa Phúc Khánh, lần lượt lễ giải sao hạn gồm La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô được tổ chức các ngày mùng 8, 15, 18, riêng lễ cầu an là 14 tháng giêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem