Ngộ độc
-
Thiếu niên lúc đầu bị nôn mửa, tiêu chảy nhưng khi đó không hề biết tử thần đã đến từ chính chiếc cốc nhựa.
-
Hơn 40 công nhân thuộc Công ty KNF Trấn Yên (Yên Bái) bị ngộ độc khí với các biểu hiện như choáng váng, đau đầu, ngất, buồn nôn đã phải nhập viện cấp cứu.
-
Bốn người trong một gia đình ở Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp do ăn nấm rừng bị ngộ độc.
-
Chị gái sinh đôi của bé Mây, 11 tuổi (Hòa Bình) do ăn nhiều thịt cóc và ngộ độc nặng hơn nên đã không qua khỏi. Bé Mây may mắn hơn đang được bác sĩ tích cực điều trị.
-
Thấy con bị táo bón, điều trị bằng men tiêu hóa một tuần không đỡ, gia đình bé Trần Thanh T. (1 tuổi, Phú Thọ) nghe lời người quen hái lá lộc mại về nấu cháo cho con ăn. Sau hai lần ăn cháo, bé Thảo xuất hiện đi tiểu màu đỏ, da xanh, mệt mỏi, chán ăn, sốt nhẹ.
-
Như Dân Việt đã đưa tin ngày 8.5, về vụ ngộ độc thực phẩm tại bản Nà Mện (xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Tính đến 9h ngày 9.5, đã có 216 người nhập viện, trong đó có 51 trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Hiện tại có 5 người đã được xuất viện, 211 người vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sông Mã.
-
78 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và được xác định nghi do ngộ độc khi uống phải nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ.
-
Mùa xuân, nấm hoang dại mọc nhiều ở miền núi, cũng là mùa mà người dân tộc, người nghèo thường xuyên ăn phải nấm độc, với các ca “chết chùm” cả nhà. Tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Hà Giang vừa xảy ra vụ ăn nấm độc khiến một nhà có 3 người tử vong, 1 người vẫn đang nguy kịch.
-
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia có thể không bị đầu độc, thay vào đó họ có thể đã bị ngộ độc thức ăn, theo cháu gái của ông Skripal, Viktoria Skripal.
-
Liệu quan niệm “trái cây, nước ngọt sẽ làm rượu nhẹ, dễ uống, thơm, mát và không say" có đúng hay không?