Ngô Hoàng Thịnh bất ngờ chia tay CLB TP.HCM, tái hợp SLNA?

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 26/11/2022 21:21 PM (GMT+7)
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có những lời chia tay với CLB TP.HCM sau 4 năm gắn bó trên trang Facebook cá nhân.
Bình luận 0

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã bất ngờ thông báo chia tay CLB TP.HCM sau 4 năm gắn bó.

Cầu thủ người Nghệ An cho biết: "4 năm trôi qua nhanh đến thẫn thờ. Như vừa mới bắt đầu. Như thể chỉ kịp vội vã nói lời chia tay. Nhưng những gì đọng lại không phải là thời gian bao lâu, mà là ta đã có được gì, là bao nhiêu cảm xúc ghi hằn lại trong tim. Ở đó có tình yêu, những kỉ niệm và những niềm trân quý, đến từ từng mảnh sân cỏ, từng góc khán đài. Cảm ơn 4 năm qua. Cảm ơn tất cả những gì màu áo này đã mang lại cho tôi, cả những lúc thành công và khi vấp ngã. Một nơi để tôi cảm nhận được đó là gia đình. Xin cảm ơn bằng cả trái tim".

Hoàng Thịnh trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA, sớm khẳng định được tên tuổi trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ.  Anh ra sân 88 trận và ghi được 3 bàn thắng. Hợp đồng của Hoàng Thịnh với SLNA hết hạn vào ngày 30/12/2015. Hai bên từng ngồi lại đàm phán nhưng không tìm được tiếng nói chung. 

Cụ thể, thời điểm ấy nhiều đội bóng chào mời Hoàng Thịnh với giá "lót tay"2 tỷ đồng/mùa, trong khi anh sẵn sàng giảm một nửa để ở lại sân Vinh. Tuy nhiên, SLNA lại chẳng đủ tiền để giữ chân học trò cưng của HLV Ngô Quang Trường. 

Do không đạt được thỏa thuận, Hoàng Thịnh đành nói lời chia tay SLNA để gia nhập CLB Thanh Hóa.

Ngô Hoàng Thịnh chia tay CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh thi đấu cho CLB TP.HCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau mùa giải đầu tiên chơi rất ấn tượng trong màu áo CLB xứ Thanh, Hoàng Thịnh bất ngờ dính chấn thương nặng vào cuối mùa và không thể thi đấu trong toàn bộ giai đoạn đầu mùa bóng 2017. Đầu năm 2019, Hoàng Thịnh rời Thanh Hóa để chuyển tới khoác áo CLB TP.HCM và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng này. Tuy vậy, anh cũng trải qua một sự cố đáng quên.

Cụ thể, ở trận đấu thuộc vòng 5 V League 2021 giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC trên sân Thống Nhất, Hoàng Thịnh trong vai trò trung vệ đã có pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị dứt dây chằng đầu gối. Rất nhanh chóng, anh bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấm thi đấu đến hết ngày 31/12/2021. Ngoài án treo giò, Hoàng Thịnh còn phải chịu khoản phạt 40 triệu đồng cũng như chi trả phí chữa trị chấn thương cho Hùng Dũng...

Theo nguồn tin từ Dân Việt, sa khi chia tay CLB TP.HCM, Ngô Hoàng Thịnh nhiều khả năng sẽ trở lại khoác áo SLNA. Mùa trước, anh từng được đội chủ sân Vinh dạm hỏi, nhưng từ chối vì còn hợp đồng với "Chiến hạm đỏ". Ngoài ra, Hải Phòng và Nam Định cũng được cho là đang quan tâm tới Hoàng Thịnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem