Ngỡ ngàng toà lâu đài tráng lệ phong cách Taj Mahal giữa Sài Gòn

Chủ nhật, ngày 24/07/2016 17:25 PM (GMT+7)
Tòa nhà màu trắng nằm giữa trung tâm Sài Gòn thu hút du khách không chỉ bởi kiến trúc tráng lệ mà còn nhờ các dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng bên trong.
Bình luận 0

img

Tòa lâu đài TajmaSago nằm cạnh bên hồ Bán Nguyệt (quận 7) nổi bật với màu trắng muốt cùng cây cối xanh tươi bao quanh. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện như triển lãm tranh, nghệ thuật và cũng là nơi bạn có thể ghé chân để tham quan, nghỉ dưỡng.

img

Không gian bên trong được bày trí theo hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, tạo sự cá tính nhưng cũng không kém phần sang trọng.

img

Mang dáng dấp của một tòa nhà kiểu cổ, TajmaSago được lấy ý tưởng thiết kế từ ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng.

img

Bên trong tòa nhà có hai nhà hàng. Khu vực món Italy ở tầng trệt thu hút thực khách bởi lối bài trí đơn giản, ở đây bạn có thể phóng tầm nhìn ra phía hồ Bán Nguyệt thoáng đãng. Tầng trên với các món Pháp được biến tấu theo phong vị người Việt cùng hơn 150 loại rượu vang sẽ khiến bạn thích thú.

img

Tòa lâu đài tọa lạc ở trung tâm Sài Gòn nhưng lại tách biệt với bên ngoài, nên bạn không cần đi đâu xa vẫn có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi của mình một cách thảnh thơi. Vị trí sảnh chờ và lối đi đến các phòng, khu vực chức năng bên trong sẽ khiến bạn liên tưởng như mình đang lạc trong một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

img

Với gần 20 phòng phục vụ nghỉ dưỡng và các phòng chức năng như: xem phim, spa, nhà hàng,... bạn sẽ có một không gian riêng tư và thư giãn thực sự mà không cần đi đâu xa Sài Gòn.

imgKhi thành phố lên đèn cũng là lúc lâu đài TajmaSago trở nên lung linh hơn với ánh vàng sáng ngập cả một góc đường. Ảnh: Tajmasago

Phong Vinh (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem