Ngỡ ngàng vị Giám đốc bệnh viện tỉnh sưu tầm hơn 2.500 cây bút "lạ"

Công Tâm Thứ sáu, ngày 15/06/2018 13:30 PM (GMT+7)
Nhiều người tham quan đều tỏ ra ngỡ ngàng với bộ sưu tập bút của bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Bình luận 0

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng kể, ý tưởng sưu tầm bộ sưu tập này được xuất phát trong một lần khá tình cờ khi ông được một người thầy giáo làng ở Thừa Thiên Huế tặng cho một cây bút lá tre và một lọ mực.

img

Hàng ngàn cây bút lạ mắt được bác sĩ Xáng sưu tầm.

Cứ mỗi lần đến lớp, ông luôn nỗ lực học tập, rèn luyện từng nét chữ. Cây bút gắn liền với tuổi thơ nên ông gìn giữ rất cẩn thận. Chính cây bút này đã mang lại cho ông rất nhiều kỷ niệm sâu sắc về những người thầy giáo, người bạn tri kỷ và những người thân ở chốn quê nhà.

img

Bác sĩ Xáng đang say mê với những cây bút.

Khi lớn lên, ông rời quê hương, công tác trong ngành y và được cử đi tu nghiệp tại Đức. Ngay ngày đầu tiên, ông rất vinh dự được thầy giáo của nước này tặng cho cây bút và chiếc đèn chuyên dụng. Kể từ đây, tinh thần say mê với việc sưu tầm những cây bút dần ăn sâu vào máu thịt của ông. Cứ thế, mỗi lần đi đến nơi nào công tác, học tập hay tham quan bất kỳ nước nào, ông cũng đều tìm tòi những cây bút độc lạ.

img

Cây bút mang vẻ đẹp rất độc đáo.

Hiện nay, ông đã sưu tập được hơn 2.500 cây bút các loại của trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều cây bút nổi tiếng của các nước như: Nga, Hồng Kông, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Malaysia…Trên cây bút này đều ghi rất cụ thể tên địa danh, nhà hàng, khách sạn, công ty, nhà thuốc, hãng thuốc, các khu du lịch mà ông từng đặt chân đến.

img

Cây bút có hình thù các con vật.

Niềm đam mê khác người của ông đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục người sở hữu bộ sưu tập bút với số lượng và chủng loại nhiều nhất. Ông nói, bộ sưu tập này mới đây đã được tổ chức kỷ lục Châu Á lập hồ sơ, xác nhận và chuẩn bị nhận bằng kỷ lục cấp Châu Á.

Trong một không gian hẹp của mình, ông trưng bày những cây bút rất bắt mắt, gọn gàng. Bộ sưu tập được phân chia ra thành nhiều khu vực bút khác nhau theo hình dáng, kích cỡ, cho đến màu sắc. Có những bộ bút khổng lồ, cây bút to bằng bắp tay, có chiều dài hơn 0,5m, có những cây nhỏ bằng cây kim, hình dáng mỏng manh, cây bút có độ tuổi nhiều nhất trên 75 tuổi. Bên cạnh những cây bút khổng lồ là những cây bút “tí hon” có in hình thù các con vật như: voi, cá sấu, cọp, rắn...Bút có hình trái cây như: dưa hấu, chuối, táo...

Ông Xáng cho hay, cây bút là một phương tiện thể hiện nét văn hóa chữ viết, ngôn ngữ, dùng để thay lời nói, bộc bạch tâm tư, tình cảm của mỗi người. Ông luôn sưu tầm những cây bút độc lạ trên thị trường hiện nay để cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng.

Cứ vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ ông đều đem ra ngắm nhìn, lau chùi, sắp sếp lại những cây bút trong tủ cho ngăn nắp. Theo ông Xáng, thú vui này giúp xua tan đi những căng thẳng, mệt mỏi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thông qua bộ sưu tập này, ông nhắn nhủ đến các thế hệ sau phải biết trân trọng, gìn giữ những cây bút như người bạn.

Hiện tại, vị Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn đang ấp ủ, đầu tư mua sắm tủ, mở rộng thêm góc không gian để đón chào những cây bút quý từ các nơi trong và ngoài nước về với bộ sưu tập của mình. Ông lý giải, thú chơi bút không những phục vụ cho bản thân mà còn tạo cơ hội cho những người có cùng đam mê đến chiêm ngưỡng, thưởng thức. Căn phòng của ông luôn đón chào những ai có chung sở thích, niềm say mê, nâng niu cây bút như những người bạn bên mình.

                                                                                                                         

           

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem