Ngộ nghĩnh những chú lạc đà mà nuôi làm cảnh

Thứ sáu, ngày 24/04/2020 13:26 PM (GMT+7)
Lạc đà cừu hay alpaca là giống loài thú vị và có phần... đanh đá.
Bình luận 0

Alpaca (lạc đà cừu) là loài động vật đến từ Nam Mỹ.

Chúng khá giống llama nhỏ, thường sống theo đàn và kiếm ăn dọc dãy núi Andes, phía nam Peru, Ecuador và phía bắc Chile.

Thứ khiến alpaca trở thành "cực phẩm" là bộ lông không khác gì len đã gia công. Đặc biệt, màu lông của alpaca còn thay đổi theo vùng: ở Peru có 52 màu, Úc 12 và Mỹ là 16.

Con trưởng thành cao tới 1m, nặng từ 48 - 84kg. Tuy không bé nhỏ cho lắm nhưng chúng khá thân thiện và yêu con người. Ngoài việc nuôi để lấy lông và thịt, alpaca còn được nuôi làm cảnh. Loài này có một đặc điểm gây khó chịu: Không cấu xé đánh đấm, thay vào đó là nhổ vào mặt đồng loại và những ai mà chúng ghét.

Chùng chiêm ngưỡng độ ăn chơi của những con alpaca độc đáo:

Hơi thở của năm 70 ư?

img


Ái chà chà chà chà

img


Chị nào mà bảo giật tít chắc chắn sẽ phải nín lặng trước 4 em alpaca này

img


Trông như củ khoai vừa mới gọt ấy chẳng yêu gì cả!

img


Cần phạt ngay cô này tội không mặc quần áo ra đường

img


Ý thức được nhan sắc của mình nên nhạy cảm với máy chụp hình lắm

img


Mẹ bảo cắt tóc thế này đẹp trai rồi, các bạn trêu đừng có buồn

img


Ở nhà nhiều nhưng đầu tóc vẫn nên gọn gàng, ai lại để thế này

img


Thời trang kiểu này thì chẳng viêm họng à?

img


Một anh alpaca "nứt mắt"

img

PV (Theo Somee)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem