"Ngoại binh" khiến U23 Iraq gặp khó trước giờ đấu U23 Việt Nam

Thứ ba, ngày 21/03/2023 14:10 PM (GMT+7)
Trước lượt trận đầu tiên của Doha Cup 2023, U23 Iraq vấp phải khó khăn không nhỏ trong việc triệu tập đủ lực lượng để tập luyện và xây dựng phương án chiến thuật cho trận đấu với U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Như lịch thi đấu mà ban tổ chức giải đã công bố, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với Iraq trên SVĐ Al Gharafa vào 22h45 ngày 22/3 theo giờ địa phương ở trận ra quân tại Doha Cup 2023. Hiện tại, nếu U23 Việt Nam đã ổn định từ khá lâu thì đối thủ Iraq vẫn đang loay hoay về vấn đề lực lượng.

Việc triệu tập không ít những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về chơi tại Doha Cup 2023 khiến U23 Iraq đang gặp khó trong khâu chuẩn bị. Phải đến ngày 20/3, một số cái tên đang thi đấu ở lục địa già mới có thể hội quân cùng toàn đội. Điều này ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch tập luyện của Iraq.

Cụ thể, 4 cầu thủ đã có mặt ở Qatar vào sáng ngày 20/3 bao gồm Hani Nesajer, Yusuf Al-Imam (Thụy Điển), Marko Farji (Na Uy) và Manuel Iylia (Hà Lan). Trong khi đó, Ali Hayder (Anh), Mustafa Omran (Italia) và Ali Almosawe (Đan Mạch) phải đến tối chiều tối mới góp mặt tại khách sạn đội đóng quân.

"Ngoại binh" khiến U23 Iraq gặp khó trước giờ đấu U23 Việt Nam - Ảnh 1.

4 cầu thủ châu Âu đầu tiên hội quân cùng U23 Iraq

Như vậy những cái tên này chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập trước ngày ra quân gặp U23 Việt Nam ở Doha Cup 2023. Trong khi đó, tiền vệ Ammar Ghalib dù đang thi đấu ở trong nước cho Al-Shorta SC nhưng cũng chưa biết khi nào hội quân cùng U23 Iraq vì những rắc rối liên quan đến thủ tục nhập cảnh.

Khác với Iraq, U23 Việt Nam đã ổn định lực lượng từ khi còn rất sớm. Khi đặt chân đến Qatar, thầy trò HLV Philippe Troussier cũng sẽ có trọn vẹn 3 buổi tập trước trận ra quân tại Doha Cup 2023. Trong khi đó, U23 Iraq còn gặp khó vì tháng Ramadan chuẩn bị bắt đầu và các cầu thủ sẽ không ăn uống gì cho tới khi mặt trời lặn. Vì thế đối thủ của U23 Việt Nam sẽ chỉ tập 1 buổi/ngày.

Đây cũng nguyên nhân khiến cho các trận đấu tại Doha Cup 2023 diễn ra vào khung giờ rất muộn. Với các quốc gia theo đạo Hồi như Qatar, hiện tại đang tháng lễ Ramadan. Trong tháng này, các tín đồ đạo Hồi chỉ ăn sau khi mặt trời lặn nên các hoạt động thể thao thường diễn ra vào đêm muộn.

Nguyễn Huy (Theo Arttimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem