Ngoại binh V.League nghi mình bị nhiễm… Ebola

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 31/07/2015 19:35 PM (GMT+7)
Lo ngại mình bị nhiễm virus Ebola, Hoàng Vũ Samson đã xin phép lãnh đạo CLB Hà Nội T&T cho về lại quê nhà Nigeria để chữa bệnh. Cho tới thời điểm này, anh vẫn chưa trở lại đội bóng thủ đô.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, Hoàng Vũ Samson phát hiện mình mắc căn bệnh lạ khi cứ ho rồi sốt về chiều. Dù được điều trị ở bệnh viện Việt-Pháp suốt 2 tháng nhưng cũng không chẩn đoán được bệnh. Lo sợ điều chẳng lành, ngoại binh nhập tịch này đã xin phép lãnh đạo Hà Nội T&T trở về quê nhà Nigeria để chữa bệnh.

Ban đầu, HLV Phan Thanh Hùng phân vân vì Hà Nội T&T đang trong cuộc đua vô địch nhưng rồi cũng đành đồng ý theo mong muốn của Hoàng Vũ Samson. “Samson cứ ho và sốt về chiều suốt thời gian qua nên cũng không thể ra sân tập luyện, thi đấu được. Mặc dù cậu ấy cũng được chữa trị tại bệnh viện Việt-Pháp nhưng không thể tìm ra bệnh. Chúng tôi đành để cho Samson về Nigeria chữa bệnh theo mong muốn của cậu ấy”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

img

Hoàng Vũ Samson nghi mình bị nhiễm virus Ebola. Ảnh: Thethaotv.

Do không thể chẩn đoán được bệnh ở Việt Nam khiến Samson rất lo lắng và muốn về quê nhà Nigeria chữa bệnh vì một số triệu chứng bệnh của anh giống với sốt xuất huyết Ebola. Nigeria năm trước đã không chế đại dịch Ebola rất thành công. Bệnh viện Đại học Lagos ở thủ đô Lagos có các phòng thí nghiệm virus hoạt động  rất hiệu quả có thể nhanh chóng chẩn đoán các ca mắc bệnh.

Samson xin phép trở về Nigeria từ ngày 20.7 để làm các xét nghiệm, chẩn đoán tình trạng bệnh tật. Và chân sút này hứa sẽ trở lại Hà Nội vào ngày 28.7 để cùng các đồng đội vào Đồng Nai chuẩn bị cho trận gặp đội bóng miền Đồng Nam Bộ ở vòng 19. Nhưng rồi Samson đã không trở lại đúng hẹn và cũng không có phản hồi nào với CLB. Điều đó khiến đội bóng thủ đô rất lo lắng về tình hình của Samson. Đến ngày 30.7, tiền đạo này mới liên lạc lại với đội bóng chủ quản và giải thích lý do trễ hẹn vì gặp vấn đề về vé máy bay và sẽ trở lại Hà Nội vào ngày 1.8.

Mặc dù vậy, HLV Thanh Hùng cho biết ông cũng chưa nắm được bệnh tình của Samson được chữa trị như thế nào khi trở về Nigeria mà phải chờ đến khi anh sang Việt Nam mới biết được. Như thế, Samson sẽ tiếp tục vắng mặt trong chuyến làm khách của Hà Nội T&T ở Đồng Nai. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Hà Nội T&T thiếu vắng chân sút chủ lực này. Hoàng Vũ Samson là “Vua phá lưới” V.League mùa giải 2014 với 23 bàn thắng. Ở mùa giải 2015, dù gặp nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như chuyện gia đình nhưng Samson đã có 10 lần lập công cho Hà Nội T&T. Hồi tháng 1, Samson cũng xin phép về Nigeria để tiễn biệt cô con gái 5 tuổi qua đời vì bệnh hen xuyễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem