Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga đang đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng nhất

V.N (Theo TASS) Chủ nhật, ngày 11/02/2024 12:03 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói rằng Nga đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất trong bối cảnh các hành động gây hấn hỗn hợp từ bên ngoài.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga đang đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng nhất- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS.

Phát biểu ngày 10/2 nhân ngày Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Hôm nay chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhân viên của Bộ Ngoại giao Nhân dân đã hy sinh khi chiến đấu vì nền độc lập của Tổ quốc trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ngày nay, khi nước Nga một lần nữa gặp phải những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất, chiến công của họ được coi là tiêu chuẩn vàng về sự tham gia của các nhà ngoại giao vào vận mệnh của cả quốc gia".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh đóng góp của ngành ngoại giao Nga với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine: "Trong điều kiện gây hấn hỗn hợp do phương Tây phát động, cơ quan chính sách đối ngoại đang góp phần hỗ trợ ngoại giao cho hoạt động quân sự đặc biệt và đạt được các mục tiêu của hoạt động này".

Ông Sergey Lavrov cũng cho biết tất cả các bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga ở nước ngoài đang được tiến hành.

"Rất sớm thôi, đúng nghĩa là chỉ trong một tháng nữa, toàn bộ nước Nga sẽ bầu ra nguyên thủ quốc gia. Vào thời điểm lịch sử phức tạp mà đất nước đang trải qua, mỗi người chúng ta nên hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. Tôi tin tưởng rằng tất cả các phái đoàn của chúng ta ở nước ngoài sẽ tổ chức bỏ phiếu cho người Nga ở nước ngoài như vậy. Tất cả các bước cần thiết cho việc này đang được thực hiện", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tính đến nay đã có 269 điểm bỏ phiếu được thành lập ở nước ngoài.

Hội đồng Liên bang đã lên lịch bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày - 15, 16 và 17/3. Như vậy, đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Nga đầu tiên kéo dài ba ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem