Nữ Tổng thống Hungary từ chức vì ân xá tội phạm ấu dâm

V.N (Theo Reuters) Chủ nhật, ngày 11/02/2024 07:20 AM (GMT+7)
Tổng thống Hungary Katalin Novak đã từ chức hôm thứ Bảy sau khi chịu áp lực ngày càng lớn về việc ân xá cho một người đàn ông bị kết tội giúp che đậy hành vi lạm dụng tình dục tại nhà trẻ.
Bình luận 0
Nữ Tổng thống Hungary từ chức vì ân xá tội phạm ấu dâm- Ảnh 1.

Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức hôm 10/2. Ảnh: Getty.

Novak, một đồng minh thân cận của Thủ tướng bảo thủ Viktor Orban, đã từ chức một tuần sau khi lệnh ân xá của bà lần đầu tiên được trang tin địa phương 444.hu đưa tin.

Tiết lộ này đã gây náo động dư luận và phe đối lập yêu cầu bà và cựu Bộ trưởng Tư pháp Judit Varga từ chức. Varga, người từng là ngôi sao đang lên trong đảng Fidesz cầm quyền của ông Orban, đã từ chức nghị sĩ vào thứ Bảy.

Vụ bê bối này là bước thụt lùi hiếm hoi đối với Orban, người nắm quyền từ năm 2010 và đang phải đối mặt với cuộc bầu cử quốc hội châu Âu ngay khi đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng lạm phát.

Trong nhiều năm ông Orban đã vận động để bảo vệ trẻ em khỏi những gì ông mô tả là những nhà hoạt động LGBTQ đang lang thang trong các trường học trên toàn quốc. Đây là một trong nhiều vấn đề mà Orban đã xung đột với Ủy ban Châu Âu.

"Tôi đã phạm sai lầm… Hôm nay là ngày cuối cùng tôi nói chuyện với bạn với tư cách là một tổng thống" - bà Novak, nói khi tuyên bố từ chức trên truyền hình nhà nước. Bà đã cắt ngắn chuyến thăm chính thức Qatar và bất ngờ trở về Budapest vào thứ Bảy. Vai trò tổng thống ở Hungary chủ yếu mang tính nghi lễ,

"Tôi đã đưa ra quyết định ân xá vào tháng 4 năm ngoái vì tin rằng người bị kết án không lạm dụng sự tổn thương của những đứa trẻ mà anh ta đã giám sát. Tôi đã phạm sai lầm vì lệnh ân xá và sự thiếu lý do thích đáng đã gây ra nghi ngờ về sự không khoan nhượng được áp dụng cho tội phạm ấu dâm".

Tuần này, các đảng đối lập ở Hungary đã yêu cầu Novak từ chức vì vụ việc và vào thứ Sáu, hàng nghìn người biểu tình đã tập hợp tại văn phòng của Novak kêu gọi bà từ chức.

Trong nỗ lực nhằm hạn chế thiệt hại chính trị, Thủ tướng Orban đã đích thân đệ trình một bản sửa đổi hiến pháp lên quốc hội vào cuối ngày thứ Năm, tước bỏ quyền ân xá của tổng thống đối với những tội ác đã gây ra đối với trẻ em. Một số nhà phân tích chính trị đã giải thích động thái đó như một thông điệp rõ ràng gửi tới Novak.

Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Judit Varga - người được cho là sẽ dẫn đầu danh sách bầu cử của đảng Fidesz và cũng là người đã ký vào lệnh ân xá - cho biết trên Facebook rằng bà sẽ từ chức nghị sĩ của Fidesz và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Varga nói: "Tôi từ chức khỏi đời sống công cộng, tôi từ chức nhiệm vụ của mình với tư cách là một nhà lập pháp và cũng là vị trí hàng đầu trong danh sách đảng châu Âu".

Người đứng đầu nhóm nghị sĩ của Fidesz, Mate Kocsis, cho biết Novak và Varga đã đưa ra những quyết định "có trách nhiệm" và đảng sẽ tôn trọng.

Fidesz dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử tháng 6 nhưng khoảng 1/3 số cử tri chưa quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem