Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken thăm Việt Nam, động thổ trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ

V.N Thứ sáu, ngày 14/04/2023 15:16 PM (GMT+7)
Chiều nay 14/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện.
Bình luận 0

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken thăm Việt Nam trong các ngày 14-16/4, trong đó ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao, các quan chức của Việt Nam để trao đổi  tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và có sức chống chịu mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tham dự lễ động thổ trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Reuters dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink nói rằng trụ sở này là "biểu tượng mới tuyệt đẹp" về cam kết của Hoa Kỳ đối với "mối quan hệ đối tác và tình bạn lâu dài".

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken thăm Việt Nam, động thổ trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Việt Nam từ 14-16/4. Ảnh: Reuters.

Chuyến đi nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, nói với Dân Việt: "Trong 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thì 10 năm đối tác toàn diện vừa qua là giai đoạn quan hệ hai nước, trên tất cả các lĩnh vực, phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện nhất".

Đây là lần đầu tiên ông Blinken thăm Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, cũng là lần đầu tiên một Ngoại trưởng của chính quyền Joe Biden thăm Việt Nam, mặc dù Phó Tổng thống của ông Biden, bà Kamala Harris đã thăm Việt Nam tháng 8/2020. Trước đây ông Blinken đã thăm Việt Nam vào các năm 2015 và 2016 với tư cách Thứ trưởng.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/3.

Trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã nhận lời thăm lẫn nhau, và Tổng Bí thư cũng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành để xem xét nội hàm quan hệ Việt – Mỹ nhằm mở rộng quan hệ hai nước.  

Thời gian qua, nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện hiện nay trở thành đối tác chiến lược.

Trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và theo tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai". Tổng thống Joe Biden nhất trí với các ý kiến đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tờ South China Morning Post dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink nói rằng Mỹ và Việt Nam có quan điểm tương tự về khu vực  Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "tự do và cởi mở, nơi tất cả các nước lớn và nhỏ đều chơi theo luật giống nhau, nơi nước lớn không bắt nạt nước nhỏ …và nơi các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế".

Hiện nay Mỹ  đã trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỉ USD, Việt Nam trở thành đối tác thương mại thứ 8 của Hoa Kỳ. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt tới 123 tỉ USD.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ tại Việt Nam đạt 11,4 tỉ USD, xếp thứ 11 trong số các nước đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và vừa rồi có đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn đến thăm Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem