Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani ngày 31/1 có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tập trung vào vấn đề hỗ trợ cho Ukraine. Trong cuộc hội đàm, ông Rubio đã nhấn mạnh rằng Mỹ "sẽ không từ bỏ Ukraine", tờ Politico đưa tin.
Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Tajani cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ cần tiếp tục hiện diện tại châu Phi và Địa Trung Hải.
Trước đó, ông Rubio cho biết cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài và cần phải được giải quyết thông qua đàm phán, trong đó cả hai bên đều cần phải thỏa hiệp.
Theo Rubio, trên cương vị ngoại trưởng, ông sẽ nhấn mạnh lập trường chính thức của Mỹ là cần phải chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, điều mà ông cho rằng khác với chính quyền Tổng thống Joe Biden.
"Chính quyền Biden chưa bao giờ xác định rõ ràng mục tiêu cuối cùng của cuộc xung đột là gì. Chúng ta thực sự đang tài trợ cho điều gì? Chúng ta đang chi tiền vào cái gì?. Họ nhiều lần nói rằng chiến sự kéo dài bao lâu cũng được. Đó không phải là lập trường thực tế hay khôn ngoan", ông Rubio nói hồi giữa tháng 1.
Đây là sự thay đổi so với cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Biden, người cam kết sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi Kiev giành chiến thắng.
Ông Rubio giải thích rằng dù Mỹ và các đồng minh có viện trợ bao nhiêu, Ukraine cũng không đủ mạnh để tiếp tục chiến sự với Nga. "Vấn đề mà Ukraine đang đối mặt không phải là họ hết tiền, mà là họ đang hết người", ông nói.
Theo ông, Nga sẽ không thể kiểm soát toàn bộ đất nước rộng lớn như Ukraine, và Kiev cũng không thể đẩy lùi được lực lượng Moskva ra khỏi những vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát.
Rubio cho rằng chiến sự Ukraine cần được kết thúc bằng chính sách ngoại giao táo bạo, đòi hỏi cả hai bên cần nhượng bộ. Tuy nhiên, ứng viên ngoại trưởng Mỹ thừa nhận ông chưa biết kế hoạch tổng thể sẽ như thế nào.
Ngày 20/1, ông Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đang hủy hoại nước Nga bằng cách không đạt được thỏa thuận hòa bình" với Ukraine và đe dọa Moscow "sẽ gặp vấn đề lớn" nếu điều này không xảy ra. Vào ngày 22/1, The Wall Street Journal đưa tin rằng, ông Trump đã chỉ thị cho đặc phái viên về Nga và Ukraine, Keith Kellogg, tìm cách chấm dứt chiến tranh trong 100 ngày.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.