"Ngọc thô" của bóng chuyền nữ Việt Nam: 16 tuổi cao 1m83, xinh như hoa khôi

Hưng Lê Thứ tư, ngày 02/03/2022 21:10 PM (GMT+7)
Từ một cô bé không biết gì về bóng chuyền, Nguyễn Thị Như Ngọc đã trở thành tay đập được cả làng bóng chuyền Việt Nam biết đến chỉ sau 2 năm tập luyện.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Như Ngọc sinh năm 2006, thuộc biên chế đội 1 VTV Bình Điền Long An. Cô gái nhỏ của đội bóng miền Tây là VĐV trẻ nhất được đôn lên đội 1 thi đấu tại giải VĐQG 2022. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Như Ngọc đã cao đến 1m83 và tầm bật lên đến gần 3m.

"Ngọc thô" của bóng chuyền nữ Việt Nam: 16 tuổi cao 1m83, xinh như hoa khôi - Ảnh 1.

Như Ngọc chia sẻ: "Lúc đó, em không biết bóng chuyền là gì cả. Em đang ngồi học trong lớp thì được cô Vàng và thầy Danh đến tận lớp tuyển. Lúc này em 11 tuổi và cao 1m70".

Như Ngọc được đội bóng chuyền Long An trình làng ở đội trẻ tại giải bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2020 (sau 2 năm tập luyện tại đội tuyển). Kể từ khi xuất hiện trên sân, Như Ngọc đã thu hút được lượng lớn khán giả chú ý đến vì chiều cao khủng và khuôn mặt xinh xắn.

Với tầm bật 2m90 (thời điểm 2020), Như Ngọc đã tạo nên nỗi khiếp sợ cho các đội bóng trong giải đấu khi em hoạt động trên hàng chắn. Kết quả, tuyển trẻ VTV Bình Điền giành được HCB chung cuộc. Tiếp đó, Như Ngọc cùng đội trẻ VTV Bình Điền Long An tham dự giải bóng chuyền các CLB trẻ quốc gia (HCB) và giải U23 Việt Nam (HCĐ).

"Ngọc thô" của bóng chuyền nữ Việt Nam: 16 tuổi cao 1m83, xinh như hoa khôi - Ảnh 2.

Như Ngọc (6) trong màu áo tuyển trẻ VTV Bình Đền Long An.

Sau khi giải U23 Việt Nam kết thúc, giới chuyên môn bóng chuyền Việt Nam đã có đánh giá toàn diện về phụ công sinh năm 2006 này. Họ nói rằng Như Ngọc là một "viên ngọc thô" cần thời gian mài giũa để trở thành "ngọc quý", phụ công triển vọng của CLB trong thời gian sắp tới, thậm chí là hàng đầu Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem