Ngôi nhà Napoleon từng sử dụng đang rao bán giá “hữu nghị“

VTC News Thứ tư, ngày 11/02/2015 19:00 PM (GMT+7)
Villa La Voglina in Piedmont, Italy, biệt thự 74 phòng từng được Napoleon sử dụng đang được rao bán với mức giá 3,8 triệu euro.
Bình luận 0
img

Villa La Voglina in Piedmont được xây dựng từ thế kỷ 18 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Filippo Juvarra. Căn biệt thự này từng được hoàng đế Napoleon sử dụng làm căn cứ quân sự bởi diện tích hơn 240.000m2 của nó.

img

Biệt thự sở hữu 13 phòng ngủ, 9 phòng tắm cùng một nhà thờ nhỏ có sức chứa 30 người. Tuy nhiên, giá của nó vô cùng 'hữu nghị', chỉ 3,8 triệu euro tương đương căn hộ 2 phòng ngủ ở Belgravia, London, Vương quốc Anh

img

Nội thất bên trong vô cùng xa xỉ và sang trọng với những bộ bàn ghế bằng gỗ cây lâu đời

img

Nội thất các phòng đều được chăm chút

img

Phía sau căn nhà là một vườn cây rộng lớn.

img

Sảnh lớn của ngôi nhà và khu vực nhà thờ nhỏ để làm lễ. Nhà thờ này được xây dựng với sức chứa hơn 30 người

img

Phòng khách sang trọng và bắt mắt. Những họa tiết trang trí vòm làm căn phòng thêm lôi cuốn

img

Phía bên ngoài của ngôi nhà

img

Cầu thang lát đá và mặt sau ngôi nhà

img

Toàn cảnh căn nhà từng được Hoàng đế Napoleon Bonaparte sử dụng đang được rao bán với mức giá chỉ 3,8 triệu euro

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem