Ngôi sao của Real Madrid bị kết án tù vì tội trốn thuế

Thứ năm, ngày 13/09/2018 07:08 AM (GMT+7)
Sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, đến lượt Marcelo phải trả giá vì lập ra những mánh khóe để trốn thế của kho bạc Nhà nước Tây Ban Nha.
Bình luận 0

Theo tờ El Mundo, trung vệ Marcelo đã chấp nhận hình phạt 4 tháng tù và nộp phạt 750.000 Euro sau khi bị Nhà nước Tây Ban Nha kết tội trốn thuế.

Tuy vậy, cầu thủ 30 tuổi sẽ không cần phải thực sự ngồi tù, vì theo quy định của pháp luật Tây Ban Nha, đối với người phạm tội lần đầu tiên và bị kết án tù dưới 02 năm thì có thể được hưởng án treo.

img

Marcelo dính rắc rối ngoài sân cỏ ngay ở giai đoạn đầu mùa giải mới.

Như vậy, Marcelo đã trở thành ngôi sao bóng đá tiếp theo tại Tây Ban Nha bị xử phạt vì tội lừa gạt cơ quan thuế. Trước đó, Lionel Messi cũng đã phải nộp phạt 250.000 để tránh phải ngồi tù 21 tháng, còn Cristiano Ronaldo thậm chí đang thụ án 2 năm tù treo và nộp phạt đến 19 triệu Euro.

Trước đó nữa, những nhân vật đình đám như HLV Jose Mourinho, Luka Modric, Javier Mascherano hay Angel Di Maria cũng từng nhiều lần dính rắc rối với cơ quan thuế của xứ đấu bò.Trở lại trường hợp của Marcelo, anh được lệnh trình diện tại tòa vào thứ Ba tuần này (giờ địa phương) để chính thức nhận tội nhằm tránh bị cầm tù và có thể được giảm tiền phạt.

Trước đó, cựu cầu thủ Fluminese đã bị cáo buộc trốn thuế 1 triệu Euro sau khi “chuyển nhượng” quyền khai thác bản quyền hình ảnh của mình cho một công ty của Uruguay có tên Birsen Trade SA. Đó được cho là một mánh khóe để Marcelo trốn tránh việc thanh toán thuế cho kho bạc Nhà nước Tây Ban Nha.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn cáo buộc Marcelo đã trốn thuế lần lượt 100.476 Euro và 101.615 trong các năm 2011 và 2012. Tuy nhiên, anh chỉ phải nộp phạt 150.000 Euro cho những tội danh này.

DV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem