"Ngồi trong hầm": Ông Zelensky cắt đứt liên lạc với thế giới những ngày đầu chiến sự Ukraine

V.N (Theo Topwar, FT) Thứ bảy, ngày 05/10/2024 20:11 PM (GMT+7)
Những ngày đầu của chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và chờ đợi sự xuất hiện của quân đội Nga - cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times.
Bình luận 0
"Ngồi trong hầm, chờ bị tiêu diệt": Ông Zelensky cắt đứt liên lạc với thế giới những ngày đầu chiến sự Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky những ngày đầu chiến sự. Ảnh: Topwar.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Henry Foy từ tờ Financial Times, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, vào cuối tháng 2 năm 2022, khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, ông Zelensky đã ẩn náu trong hầm ngầm và dự kiến sẽ nhanh chóng bị quân Nga tấn công.

Ông đã cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí không trả lời điện thoại trong gần hai ngày. Những người ủng hộ phương tây đã không thể liên lạc với ông.

Khi Tổng thư ký NATO cuối cùng thiết lập được kênh liên lạc với lãnh đạo Kiev, Stoltenberg cho biết cuộc thảo luận diễn ra không hề dễ dàng. Ông Zelensky kiên quyết yêu cầu thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine với hy vọng bảo vệ nước này khỏi các cuộc không kích lớn của Nga.

"Phần lớn cuộc trò chuyện là về vùng cấm bay. Ông ấy (Zelensky) muốn NATO thiết lập một lá chắn trên không đối với Ukraine. Và tôi không thể hứa với ông ấy điều đó", Stoltenberg nói.

Cựu Tổng thư ký NATO lưu ý rằng vấn đề thiết lập vùng cấm bay là một trong những chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của ông với tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, ông giải thích với ông Zelensky rằng một bước đi như vậy sẽ cần đến sự can thiệp quân sự trực tiếp của Liên minh và một cuộc đụng độ với lực lượng Nga, điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột quốc tế quy mô lớn. Khi đó, các nước NATO dù ủng hộ Ukraine nhưng đã cố gắng tránh đụng độ quân sự trực tiếp với Nga.

Stoltenberg cho biết cuộc gọi đó là một trong những cuộc gọi căng thẳng nhất trong sự nghiệp Tổng thư ký NATO của ông.

Báo chí Nga cho biết, vào mùa xuân năm 2022, ông Zelensky đã đồng ý ký một thỏa thuận với Moscow. Hai bên đã tiến hành một số vòng đàm phán liên quan. Tuy nhiên, sự can thiệp của phương Tây đã khiến nhà lãnh đạo Kiev thay đổi kế hoạch. Sau khi Thủ tướng Anh lúc đó là Boris Johnson đến Kiev,  ông Zelensky đã được tiếp thêm sinh lực và tuyên bố ý định chiến đấu với Nga cho đến khi Ukraine trở lại biên giới năm 1991.

Còn theo báo chí Israel, Thủ tướng Israel lúc đó là ông  Naftali Bennett đã bay đến Moscow với một nỗ lực trung gian cho cuộc xung đột. Ông Bennett đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin xem ông có kế hoạch tiêu diệt ông Zelensky hay không. Khi Vladimir Putin nói rằng ông không có kế hoạch như vậy, ông Bennett đã thông báo điều này cho ông Zelensky.

Thủ tướng Israel lúc đó kể lại: "Ông Zelensky đã hỏi lại 'Ông có chắc không?' Tôi nói 100%, ông ấy sẽ không giết ông. Hai giờ sau, ông Zelensky đến văn phòng của mình và chụp một bức ảnh selfie trong văn phòng, tuyên bố 'Tôi không sợ' và mọi thứ".

Ông Bennett cho biết khi đó ông Putin cũng đồng ý không thúc đẩy việc giải giáp Ukraine, và ông Zelensky cũng cuối tuần đó đã từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Ông Bennett cho biết thêm: "Mọi thứ tôi làm (trong nỗ lực hòa giải) đều được phối hợp với Hoa Kỳ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem