Ngón tay đau buốt, phải nhập viện sau khi dùng chất tẩy rửa phòng tắm

Diệu Linh Thứ tư, ngày 31/05/2023 09:58 AM (GMT+7)
Một người đàn ông đã bị đau buốt các ngón tay sau khi dùng chất tẩy rửa phòng tắm mua trên mạng.
Bình luận 0

Bệnh nhân nam (55 tuổi, trú tại Hưng Yên) đến Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng 5 ngón tay phải nhợt nhạt, nhức nhối, đau buốt sau khi dùng chất tẩy rửa phòng tắm mua trên mạng.

Bệnh nhân chia sẻ, nghe quảng cáo qua mạng về sản phẩm tẩy rửa cực sạch, có thể tẩy cặn bám canxi, chất ố vàng ở nhà vệ sinh nên ông đã mua 1 chai giá 180.000 đồng về dùng. 

Ông đã dùng để tẩy rửa nhà vệ sinh nhưng chỉ 15-20 phút sau, các ngón tay của ông bị đau buốt, nhức nhối như bị côn trùng cắn. Ông đã sợ hãi nên gọi người nhà đưa mình đi bệnh viện. 

Tại Trung tâm Chống độc, các bác sĩ đã cho ông đeo găng tay có chứa dung dịch canxi gluconat 10% để ngâm, giúp thải độc đồng thời yêu cầu nhập viện theo dõi. 

Sau 1 ngày điều trị, tình trạng đau nhức ngón tay đã được giảm bớt. 

Ngón tay đau buốt, phải nhập viện sau khi dùng chất tẩy rửa phòng tắm - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân đeo găng tay có chứa dung dịch canxi gluconat 10% để ngâm, giúp thải độc đồng thời yêu cầu nhập viện theo dõi. Ảnh CTV

Về ca bệnh này, TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, chai chất tẩy rửa mà bệnh nhân mang theo có ghi V300 nhưng trên nhãn không có tên thành phần, cơ sở sản xuất, cũng như hướng dẫn cho người dân cách xử lý trong trường hợp nhiễm độc. 

 "Bao bì chai hoá chất chỉ có duy nhất một dòng chữ bằng tiếng Việt "xịt tẩy rửa không chạm", còn lại  các thông tin khác đều bằng chữ nước ngoài và rất nhỏ nên có thể nhiều dùng sẽ không hiểu hoặc không để ý", TS Nguyên chia sẻ. 

Theo TS Nguyên, rất có thể sản phẩm này chứa loại hoá chất HF có tác dụng tẩy rửa rất mạnh và rất độc (chất hóa học Hydro florua hay có tên gọi khác là axit flohydric). 

Hoá chất này có thể hoà tan kính, làm mòn thuỷ tinh. Làn da tiếp xúc với hóa chất có thể gây ra các vết thương nặng, nhẹ thì bỏng rát, hoại tử thịt, nặng có thể phá hủy cả mô xương. 

"Trên thị trường hiện có nhiều loại tẩy rửa cực mạnh được quảng cáo, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Do đó, người dân chỉ nên mua các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, dễ hiểu. 

Khi sử dụng hóa chất, người dân cũng cần tuân thủ các hướng dẫn sử dụng, tránh gây hại cho sức khỏe", TS Nguyên khuyến cáo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem