-
Ở Việt Nam, cá Sọc dưa chỉ còn nhiều ở dòng Sêrêpôk - Tây Nguyên. Thịt cá béo, dai hơn cả cá tai tượng nuôi trên 10 năm. Giữa những lớp thịt có lẫn những “dây” mỡ làm cho dễ liên tưởng đến thịt bò Kobe...
-
“Địa lan, lan tai trâu… có rất nhiều loại, màu sắc khác nhau, nhưng hai dòng quý phái được người chơi thích nhất là vàng và tím hồng. Chơi hoa là thưởng thức, nên hoa đẹp vẫn chưa đủ mà cần phải có chậu đẹp, kệ đẹp mới là… đẳng cấp”, anh Nam - một đại gia phất lên từ nghề trồng hoa lan ở Sa Pa (Lào Cai) đã chia sẻ với Dân Việt như vậy.
-
Gà trống Ayam Cemani, thịt bò Wagyu, khoai tây La Bonnotte, nấm Truffle trắng... là những thực phẩm có giá hàng chục nghìn USD mà chỉ ít người có cơ hội thưởng thức.
-
Du thuyền, trực thăng là thú chơi xa xỉ đầy hấp dẫn và tạo nên thương hiệu của đại gia Việt. Tuy nhiên đây là một cuộc chơi đầy tốn kém và thử thách.
-
Nhiều người nói, ở miền Trung, đại gia Thanh Hóa là chịu chơi số 1. Độ chơi của những đại gia xứ Thanh khiến đại gia khắp mọi miền phải nể phục.
-
Loài ếch đặc biệt trên núi Mẫu Sơn có thịt rất thơm vốn là loại đặc sản "chỉ dùng để tiến vua" nay đã len lỏi đến những nhà hàng, khách sạn của những thành phố lớn để phục vụ những đại gia không tiếc tiền để được thưởng thức sơn hào hải vị.
-
Rất nhiều đại gia Việt như bầu Đức, ông Dũng "lò vôi", ông chủ Nutifood, ông chủ Bảo Tín Minh Châu... và cả người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng kỹ tính trong việc chọn và săn lùng thực phẩm sạch.
-
Bà Mã Đào Ngọc Bích (36 tuổi, quê Sóc Trăng) đã dành ra 5 năm và 15 tỷ đồng riêng chi phí xây dựng để tạo nên một "lâu đài" mô phỏng theo phong cách cổ điển Châu Âu với không gian sang trọng hiếm có giữa Sài Gòn.
-
Búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật được sản xuất chủ yếu ở nước ngoài, nhập về Việt Nam bán với giá 200 USD đến hơn 1.000 USD/mẫu, chưa kể các phụ kiện đi kèm với mức giá cũng khá "chát": một bộ tóc có giá 500.000 đến 1 triệu đồng, quần áo từ 100 đến 300 USD...
-
Ăn uống lãng phí, tiêu xài xa hoa dường như đã là thói quen ngấm vào máu của một bộ phận không nhỏ người Việt dù cho kinh tế đất nước khó khăn, đời sống người dân còn chật vật.