Ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp ở Hoàng Sa

Thứ bảy, ngày 22/08/2015 18:11 PM (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang thu thập chứng cứ điều tra vụ tàu cá ngư dân bị cướp ở Hoàng Sa.
Bình luận 0

Ngày 22-8, Đại tá Hồ Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã cử lực lượng trinh sát phối hợp chính quyền địa phương thu thập lời khai, chứng cứ, để làm rõ việc tàu cá KH-92396-TS do ông Mai Thành Trung (41 tuổi, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm chủ bị một “tàu lạ” cướp ở vùng biển Hoàng Sa.

img

Tàu cá KH-92396-TS do ông Mai Thành Trung làm chủ bị cướp ở Hoàng Sa

Thông tin ban đầu, vào sáng 18-8, ông Trung cùng 7 thuyền viên bị một tàu có chữ Trung Quốc áp sát. Một nhóm người có vũ trang nhảy lên khống chế, đánh đập, chụp ảnh, phá hoại các thiết bị thăm dò; đồng thời lấy đi 1 tấn lưới cùng hơn 15 con cá nhám. Ước tính tài sản bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

img

Thuyền trưởng tàu cá bị cướp Mai Trọng Hiếu (30 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) kể lại sự việc cho cơ quan chức năng

Chi cục trưởng Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa và Hội nghề cá tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết đang theo dõi và nắm bắt sự việc tập hợp tài liệu báo cáo cấp trên để có hướng đấu tranh ngoại giao. Chi cục cho biết sẽ hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện thủ tục sang Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa để được hỗ trợ nhân đạo từ chương trình Tấm lưới nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa.

Liên quan sự việc này, ông Phạm Tấn Đang, Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) thông tin: Khi tàu cá bị nạn về bờ vào sáng 21-8, UBND phường Ninh Thủy đã xuống động viên, nắm bắt tình hình và báo cáo sơ bộ lên UBND thị xã Ninh  Hòa.

K.Nam (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem