Ngủ quên trên đường ray, bị tàu hoả cán đứt 2 chân

Thứ hai, ngày 30/06/2014 17:53 PM (GMT+7)
Ngày 30.6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết vừa cấp cứu thành công cháu N.Q.V (11 tuổi, trú ở xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá), bị tàu hoả cán đứt cả hai chân.
Bình luận 0
Cháu V được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, 2 chân bị cắt cụt, mất máu nặng. Các bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng hồi sức tích cực và mổ cấp cứu, truyền 6 đơn vị máu để cứu sống cháu.

Theo người nhà, cháu V cùng người anh họ đi soi ếch dọc đường tàu. Do buồn ngủ, thời tiết về đêm mát mẻ nên cháu đã ngủ quên trên đường ray mà không biết đoàn tàu đang lao tới.

Hiện tại, cháu V đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt.

Phan Phương (Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem