Ngủ trên đống giấy, bị cuốn chết trong máy nghiền

Thứ tư, ngày 14/12/2011 17:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 23 giờ ngày 13.12, Công ty TNHH Tân Bình ở KCN đông bắc Sông Cầu, Phú Yên phát hiện công nhân Lê Công Chánh, 19 tuổi, đã tử vong trong đống giấy vụn trong tình trạng phần đầu bị biến dạng.
Bình luận 0

Chiều 14.12, ông Lê Công Việt, đại diện BQL Khu kinh tế tại KCN đông bắc Sông Cầu, Phú Yên cho biết như trên.

Theo BQL công ty, trong khi nhà máy bị cúp điện, anh Chánh ngồi nghỉ và ngủ quên trên đống giấy vụn. Khi có điện trở lại, nhân viên lái xe xúc không để ý nên đã xúc anh Chánh cùng nguyên liệu giấy đưa vào máy nghiền. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, Công ty TNHH Tân Bình chuyên sản xuất bột giấy và các loại giấy bìa cứng chưa thực hiện công tác bảo hộ lao động, chưa thành lập tổ chức công đoàn để bảo vệ lợi ích công nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem