"Ngứa tai" vì tiếng nẹt pô xe, nam sinh lớp 10 đâm mù mắt người khác

An Nhiên Thứ bảy, ngày 21/03/2020 11:21 AM (GMT+7)
Bực tức vì tiếng nẹt pô của nhóm thiếu niên, Phong cùng đồng bọn lao ra hỗn chiến khiến một người bị đâm mù mắt.
Bình luận 0

Ảnh 1: Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an.

Sáng 21/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ nhóm 7 thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người bị đâm mù mắt.

7 thiếu niên gồm: Phạm Gia Phong (16 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (16 tuổi), Trang Minh Lộc (17 tuổi), Nông Văn Chiến (15 tuổi) Nông Văn Chính (17 tuổi), Trần Đức Thanh (16 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi) cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, Đạt đang là học sinh lớp 9 còn Phong là học sinh lớp 10.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 19/3, 7 thiếu niên mang theo kéo sắt thủ sẵn trong người đến quán cà phê ở đường Đặng Dung (TP Buôn Ma Thuột) uống nước.

Đến khoảng 20h30 có một nhóm khoảng 6 thiếu niên khác điều khiển 4 xe máy đi ngang qua quán và rú ga, nẹt pô. Thấy khó chịu nên cả 7 thiếu niên nhóm Phong đã rút kéo và cầm gạch, đá lao ra đuổi đánh.

Trong lúc hỗn chiến, Phong đã cầm kéo đâm Huỳnh Tín Phát ở nhóm thiếu niên kia một nhát vào vùng mặt. Hậu quả, Phát bị mũi kéo đâm mù mắt trái, tỷ lệ thương tật 41% và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem