Ngực "lổn nhổn" bất thường, phẫu thuật ra 10 khối u lớn nhỏ

Diệu Linh Thứ năm, ngày 01/12/2022 06:10 AM (GMT+7)
Mới đây, khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quân đội 108 đã phẫu thuật thành công và lấy ra 10 khối u ở 2 bên vú cho 1 bệnh nhân trẻ tuổi.
Bình luận 0
Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cho 1 bệnh nhân nữ với 10 khối u ở hai bên vú. 

Ngực nhiều khối u bất thường, ngày càng lớn

Bệnh nhân là chị N.T.H (sinh năm 1995, Hà Nội) đã lập gia đình và có 1 con. Theo lời bệnh nhân kể lại, bệnh nhân tự sờ thấy nhiều khối bất thường ở 2 bên ngực của mình từ 10 năm nay, bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi nhưng chỉ được tư vấn theo dõi và không điều trị gì.

Gần đây nhất là sau khi sinh con, chị H thấy các khối bất thường ở ngực tăng lên cả về số lượng và kích thước, quá lo lắng về tình trạng của mình, chị đã đi khám tại khoa Phụ sản (Bệnh viện Quân đội 108).

Ngực "lổn nhổn" bất thường, phẫu thuật ra 10 khối u lớn nhỏ - Ảnh 1.

Kíp phẫu thuật lấy đi “10 khối u hai bên vú” của người phụ nữ trẻ. Ảnh BVCC

Sau khi khám lâm sàng kĩ càng, bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ: Đa u xơ tuyến vú 2 bên, có chỉ định phẫu thuật lấy hết các khối u, làm giải phẫu bệnh.

Sau nhiều nỗ lực của các bác sỹ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Bệnh nhân đã được lấy hết các khối u ở 2 bên vú với số lượng là 10 khối u. Bệnh nhân sau phẫu thuật đã hồi phục hoàn toàn, cảm thấy thật sự thoải mái vì đã loại bỏ được sự lo lắng đã theo mình 10 năm.

Ngực "lổn nhổn" bất thường, phẫu thuật ra 10 khối u lớn nhỏ - Ảnh 2.

10 khối u lớn nhỏ được lấy ra từ vú của nữ bệnh nhân trẻ. Ảnh BVCC

Khi ngực có khối u cần đi khám ngay

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa Phụ sản (Bệnh viện Quân đội 108), người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ, “Phẫu thuật lấy khối u xơ lành tính ở ngực là phẫu thuật không khó. 

Tuy nhiên, việc phẫu thuật đối với bệnh nhân H khá khó khăn vì khối u nhiều, các bác sĩ vừa phải lấy hết các khối u, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vì bệnh nhân còn rất trẻ.  

Vì vậy chúng tôi đã rất cẩn thận cân nhắc trong các đường mổ cho bệnh nhân, làm thế nào để khi phẫu thuật xong, sẹo mổ gần như không nhìn thấy, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân”. 

Theo bác sĩ Hà, u xơ tuyến vú là khối u lành tính thường gặp nhất của tuyến vú thanh niên và phụ nữ trẻ, đặc biệt là giữa tuổi 20 và 35, hiếm gặp trước tuổi dậy thì và mãn kinh. 

Hầu hết các u xơ xuất hiện thường là một khối u ở một hoặc hai bên ngực, chỉ có 15-20% bệnh nhân xuất hiện 3-4 khối u ở một bên vú, đặc biệt năm khối u ở một bên vú thì rất ít phổ biến.

Mặc dù u xơ tuyến vú là một bệnh lành tính và sẽ không tiến triển thành ung thư, tuy nhiên với những u xơ tuyến vú phức tạp như đa u xơ tuyến vú thì có thể làm tăng nhẹ nguy xơ mắc ung thư vú trong tương lai. 

"Chị em phụ nữ đều nên tự khám vú hàng tháng. Với những phụ nữ có kinh nguyệt, nên thực hiện khám vào thời điểm bảy ngày sau khi bắt đầu hành kinh. Những phụ nữ không còn kinh nguyệt có thể thực hiện khám vào bất kỳ ngày nào trong tháng. 

Phụ nữ từ 40 – 50 tuổi nên cân nhắc đi kiểm tra vú hàng năm, phụ nữ trên 50 tuổi nên đi kiểm tra vú 2 năm một lần, việc phát hiện sớm cũng như có phương pháp điều trị thích hợp sẽ làm giảm những biến chứng xấu có thể xảy ra", bác sĩ Hà khuyến cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem