Người Anh đua nhau cởi quần dạo phố

Minh Nhật (theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 14/01/2020 12:12 PM (GMT+7)
Người Anh bất chấp giá lạnh, cởi quần đi tàu điện ngầm, dạo phố hưởng ứng sự kiện thường niên Ngày không mặc quần lần thứ 11.
Bình luận 0

img

Sự kiện này được bắt đầu từ một trò đùa ở ga tàu điện ngầm New York năm 2002, lan tới London, Anh và 60 thành phố trên khắp thế giới bao gồm Berlin, Prague và Moscow và được duy trì đến nay.

img

Hàng trăm người Anh hôm 12/1 đã bất chấp thời tiết giá lạnh cởi quần đi tàu điện ngầm ở nhà ga trung tâm London, hưởng ứng ngày không mặc quần lần thứ 11.

img

Những người tham gia mặc các loại áo bó sát ở phần thân trên và chỉ mặc đồ lót ở phần thân dưới. 

img

Tuy nhiên, các nhà tổ chức cũng cảnh báo những người tham gia không được "cởi hết", "vui thôi đừng vui quá". "Bất kỳ ai bị phát hiện cởi nhiều hơn chiếc quần dài sẽ bị đuổi khỏi tàu và báo với Cảnh sát Giao thông Anh cũng an ninh nhà ga", cảnh báo nhấn mạnh.

img

Mặc đồ lót đi tàu điện ngầm không phải là bất hợp pháp theo Đạo luật về tội phạm tình dục 2003, nhưng nếu không mặc gì thì có thể mang lại rắc rối.

img

Cánh mày râu cũng nhiệt tình hưởng ướng ngày không mặc quần.

img

 Sự kiện ngày 12/1 bắt đầu tại khu phố Tàu, trước khi những người tham gia chia thành các nhóm 

img

Thậm chí còn có một cuộc tụ họp vui nhộn tại nhà ga Waterloo, nơi mọi người trình diễn nhảy tập thể.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem