Người biểu tình Hong Kong phong tỏa địa điểm thứ 2 sáng nay

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ hai, ngày 29/09/2014 08:32 AM (GMT+7)
Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong không hề "hạ nhiệt" có dấu hiệu bất chấp cảnh sát bắn đạn hơi cay, nỗ lực giải tán đám đông phong tỏa trung tâm thành phố, sáng nay (29.9), người biểu tình tiếp tục phong tỏa thêm một khu vực khác.
Bình luận 0
imgCảnh sát Hong Kong nắm tay, lập hàng rào cản người biểu tình bên ngoài các tòa nhà chính quyền tại khu Admiralty.

Khoảng 3.000 người biểu tình đã phong tỏa con đường lớn ở quận Vượng Giác (Mongkok) đông dân thuộc khu vực Cửu Long (Kowloon) đồng thời là địa điểm mua sắm, giải trí nổi tiếng tại Hong Kong. Dòng người biểu tình đông nghịt khiến giao thông bị đình trệ và mở ra một điểm nóng mới thứ 2 quan trọng tại trung tâm tài chính chủ chốt này.

 

img

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay để giải tán những người biểu tình ở trung tâm Hong Kong.


Trước đó, tối qua (28.9), những con đường bình thường đông đúc người mua sắm, du khách như Gloucester Road, Harcourt và Connaught trở nên tê liệt hoàn toàn. Các nhà tổ chức ước tính khoảng 80.000 người đã xuống đường.

 

Khung cảnh diễn ra hỗn loạn với những tiếng thét của người biểu tình “Đáng hổ thẹn!” khi họ đang cố bảo vệ mình trước những đám mây hơi cay. Một vài vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động đã xảy ra. Nhiều nhân chức cho biết, người biểu tình khiêng một người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi hiện trường.

Giao thông tại con đường Connaught đông đúc đã bị ngưng trệ và lực lượng cảnh sát đã buộc phải tháo lui khi người biểu tình chạy về hướng đám đông bao vây xung quanh trụ sở chính quyền Hong Kong.

Sau đó, Hiệp hội sinh viên Hong Kong ra tuyên bố trên trang Facebook của tổ chức này hối thúc người ủng hộ rút khỏi những cuộc biểu tình ở trung tâm Hong Kong, vốn đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực.

Hiệp hội trên cho biết họ đưa ra lời kêu gọi này là do lo ngại cảnh sát có thể sử dụng đạn cao su để giải tán đám đông.

img

Nhiều nhân chứng cho biết đã xảy ra bạo lực trong khi người biểu tình tìm cách phong tỏa khu vực quanh tòa nhà chính quyền Hong Kong.

Trước tình hình biểu tình dữ dội, giới chức trách Hong Kong đưa ra kế hoạch khẩn cấp dự phòng để đảm bảo thị trường tài chính vẫn hoạt động trơn tru.

Trong khi đó, tính đến 7h sáng nay (giờ địa phương), khoảng 17 ngân hàng ở Hong Kong tuyên bố tạm đóng cửa 29 chi nhánh, phòng giao dịch tại các khu vực đang bị phong tỏa vì phong trào biểu tình đòi dân chủ cho đến khi có thông báo mới. Nhiều trường học trong khu vực cũng phải đóng cửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem