Người cha đâm chết con gái và bạn trai của con ở Nghệ An có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 05/07/2022 18:48 PM (GMT+7)
Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của người cha là giết người hay giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để làm căn cứ xác định tội danh.
Bình luận 0

Đâm chết con gái và bạn trai của con

Liên quan đến vụ người cha đâm chết con gái và bạn trai của con, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.Đ.N. (trú huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi giết người.

Ông N. là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng làm 2 người chết tại xã Bài Sơn vào đêm 4/7.

Người cha đâm chết con gái và bạn trai của con ở Nghệ An có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Công an huyện Đô Lương, Nghệ An canh giữ nghi phạm N. tại bệnh viện - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi được cấp cứu, nghi phạm N. đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Đô Lương đang cử cán bộ điều tra canh giữ nghi phạm N. tại bệnh viện, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ hai con dao được cho là hung khí mà ông N. gây án.

Kết quả điều tra ban đầu cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h chiều 4/7, chị L.T.T.N. (17 tuổi, ngụ xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) đưa người yêu là anh H.Q.A. (19 tuổi, quê xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về ăn cơm cùng gia đình.

Trong bữa cơm, chị N. và anh A. nảy sinh mâu thuẫn với ông N. (bố chị N.). Bực tức vì bị xúc phạm, ông N. dùng dao đâm trọng thương con gái và anh A.

Sau khi gây án, ông N. lấy hai gói thuốc diệt cỏ ra bờ ao và uống hết. Vợ ông N. đã gọi hàng xóm đưa chồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh mức phạt sẽ nhẹ hơn?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của ông N. là giết người hay giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để làm căn cứ xác định tội danh.

Theo luật sư, trong các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, hầu hết là đều do những mâu thuẫn trong đời sống, nhiều trường hợp tinh thần của đối tượng gây án bị kích động, bức xúc, thiếu kiềm chế dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội.

Đây là những tình huống tinh thần của đối tượng gây án bị kích động, nếu trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy ông N. bị đè nén, chèn ép…dẫn đến ức chế tinh thần, bị kích động mạnh nên thực hiện hành vi phạm tội thì có thể xử lý về tội "Giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh" theo Điều 125 Bộ luật hình sự.

Luật sư Hòe cho rằng, trong vụ án này, nếu tinh thần của đối tượng chỉ bị kích động nhưng không được coi là kích động mạnh, ông Ngọc giết người do thách thức của nạn nhân thì sẽ không bị xử lý về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh mà sẽ xử lý về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Với tội giết người, người phạm tội có thể sẽ phải chịu mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Còn tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh hình phạt sẽ nhẹ hơn.

Điều 125 quy định về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh như sau:

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội đối với 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem